Dòng sự kiện:
Cục trưởng đang phục vụ điều tra, Bộ GTVT giao cấp phó điều hành Cục Đăng kiểm
09/01/2023 17:05:08
Trao đổi với PV Tiền Phong chiều 9/1, ông Nguyễn Vũ Hải, Cục phó Cục Đăng kiểm Việt Nam - Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) cho biết, ông được Bộ GTVT giao điều hành hoạt động của Cục Đăng kiểm Việt Nam từ ngày 6/1.

Theo đó, tại Quyết định số 09/QĐ-GTVT ký ngày 6/1/2022 do Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng ký, Bộ GTVT giao ông Hải điều hành Cục Đăng kiểm trong thời gian ông Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam vắng mặt tại đơn vị phục vụ công tác điều tra theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Ông Nguyễn Vũ Hải, Cục phó Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Từ ngày 6/1, ông Hải ký nhiều quyết định gửi Sở Giao thông Vận tải TPHCM và biệt phái 10 nhân sự cho trạm đăng kiểm tại TPHCM.

Theo ông Hải, hiện, Cục Đăng kiểm Việt Nam đang giải quyết vấn đề quan trọng điều động nhân sự cho các trung tâm đăng kiểm trong bối cảnh nhiều đơn vị quá tải tại TPHCM.

Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng đã có văn bản chỉ đạo tới tất cả các trung tâm đăng kiểm tại TPHCM yêu cầu các đơn vị phải tăng cường thời gian làm việc, kể cả làm việc ngoài giờ, kể cả thứ bảy, chủ nhật để tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp trong công tác kiểm định xe cơ giới.

Trước đó, ngày 5/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam hai lãnh đạo cấp phòng và một chuyên viên của Phòng Kiểm định xe cơ giới thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam để điều tra về tội “Nhận hối lộ”.

Những người bị bắt gồm: Trần Anh Quân - Quyền Trưởng phòng; Đặng Trần Khanh - Phó trưởng phòng và Phạm Đức Ngọc - chuyên viên Phòng Kiểm định xe cơ giới.

Tác giả: Ngọc Mai

 

Theo: Tiền Phong
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến