Dòng sự kiện:
Cuộc sống trong khu cách ly Gò Vấp, cô bán hàng quàng 2 khẩu trang
09/06/2021 09:11:40
Người dân quận Gò Vấp, TP.HCM dần quen với nhịp sống bình lặng khi bước sang ngày thứ 10 cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 để phòng dịch Covid-19.

Hôm nay (9/6), toàn quận Gò Vấp bước sang ngày thứ 10 cách ly xã hội; trong đó, có 40 điểm phong tỏa nằm trên 14/16 phường.

Hơn 600.000 người dân đã dần thích nghi được với cuộc sống thời giãn cách, để cùng chung tay đẩy lùi bệnh dịch.

Tính đến ngày 8/6, quận Gò Vấp ghi nhận hơn 90 ca Covid-19. Trong đó, liên quan chùm lây nhiễm nhóm truyền giáo Phục Hưng là 88, quán bánh canh O Thanh là 2.

Tổng số người được cách ly tập trung (F1) tại Trung tâm Y tế quận là 113, chuyển đi TP là 304 trường hợp.

Sau 10 ngày thực hiện cách ly theo Chỉ thị 16, quận Gò Vấp khá vắng lặng. Người dân ra đường mang khẩu trang, giữ khoảng cách để phòng dịch Covid-19

Những nơi ít có ca nhiễm được buôn bán bình thường nhưng phải đảm bảo phòng dịch Covid-19

C

Có 7 chợ và 7 siêu thị được hoạt động để phục các mặt hàng nhu yếu phẩm hằng ngày cho người dân

Chị Nguyễn Thị Hồng, buôn bán tạp hóa trong chợ phường 17, Gò Vấp cho biết sức mua người dân giảm đi một nửa đến 1/3 ngày thường vì người dân sợ dịch không dám đến mua. Bản thân chị cũng đeo 2 chiếc khẩu trang, phải đợi đến khi giữa trưa, vắng khách mới dám rửa tay ăn uống vì cũng sợ dịch lây đến mình.

Những cửa hàng không thiết yếu được lệnh đóng cửa để phòng dịch Covid-19

Nhiều cửa hàng ế ẩm trong khu giãn cách, phong toả

Các hàng quán chỉ bán mang về

Lực lượng chức năng túc trực bên con hẻm buộc phải phong tỏa trên đường Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp

Bà Ngọc Châu, 70 tuổi cho biết, nhà ngay đường Quang Trung, quận Gò Vấp, tranh thủ dắt chó đi tới lui trước nhà. Bà cho biết, từ hôm dịch đến giờ chỉ có ăn ở nhà vì hàng quán xung quanh bán ế nên cũng dẹp hết, mà có bán người dân cũng sợ dịch không dám ăn. Bà cũng chỉ dám loanh quanh trước nhà không dám đi đâu vì sợ dịch.

Người dân luôn mang khẩu trang khi ra đường

Phương tiện lưu thông bình thường trong quận Gò Vấp

Người dân đạp xe qua các con đường ở quận Gò Vấp

Nhiều hàng quán tranh thủ những ngày giãn cách để sửa chữa chờ ngày hết dịch có thể buôn bán tiếp

Những rào chắn không cho phép người dân trong quận Gò Vấp ra ngoài và ngược lại

Nhiều điểm vẫn còn trong khu phong toả

Người dân ra vào Gò Vấp phải khai báo y tế qua những chốt kiểm dịch

Theo báo cáo, quận đang giám sát chặt chẽ các trường hợp F2. Trung tâm Y tế đang cách ly theo dõi 444 trường hợp (71 trường hợp đã chuyển đi cách ly tại khách sạn; 373 trường hợp chuyển các khu cách ly tập trung khác; 23 trường hợp đang chờ đi cách ly tập trung), các phường đang tiếp tục cập nhật F2.

Hiện có hơn 230.000 người được lấy mẫu xét nghiệm, trong đó 25.970 có kết quả âm tính, 90 ca có xét nghiệm dương tính.

Để tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, hạn chế lây nhiễm cộng đồng, quận đã khẩn trương thành lập khu cách ly tập trung 2 tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận (số lượng 100 giường).

Bên cạnh đó, quận tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho gần 2.000 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang cư ngụ trên địa bàn quận Gò Vấp đang công tác ngoài quận có tính chất quan trọng, đặc thù không thể làm việc tại nhà; đồng thời, tăng cường tuyên truyền, triển khai thực hiện việc khai báo y tế điện tử hàng ngày.

Sau những ngày cách ly ban đầu còn lúng túng, đến nay các chốt chặn ra vào quận đã đi vào ổn định. Công tác kiểm soát dịch bệnh, lượng phương tiện giao thông giảm.

Tuy nhiên, tình trạng người dân và các phương tiện giao thông đường bộ ra, vào địa bàn quận vào giờ cao điểm còn đông, gây nhiều khó khăn cho lực lượng kiểm soát, đôi khi làm ùn ứ giao thông, không đảm bảo cho việc giãn cách tối thiểu 2m.

Hiện ngoài 12 chốt kiểm soát phòng dịch tại các cửa ngõ chính ra vào, quận kết hợp với các quận giáp danh lập 16 chốt để kiểm soát các hẻm nhỏ.

Quận cũng đã phối hợp cùng Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông triển khai phần mềm khai báo y tế điện tử và tổ chức việc kiểm tra khai báo y tế của người dân ra, vào quận Gò Vấp tại các chốt kiểm soát.

Tác giả: Phong Anh

Theo: Vietnamnet
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến