Dòng sự kiện:
Cựu trùm kiểm duyệt Internet Trung Quốc lĩnh 14 năm tù vì tham nhũng
27/03/2019 12:18:01
Trong khoảng thời gian 2002 - 2017, Lỗ Vĩ đã lợi dụng chức quyền để ăn hối lộ 4,6 triệu USD.

Lỗ Vĩ (giữa) tại phiên tòa ở Chiết Giang tháng 10 năm ngoái. Ảnh: SCMP.

Lỗ Vĩ, 59 tuổi, cựu chủ nhiệm Văn phòng Quản lý Mạng (CAC) thuộc Ủy ban Tuyên giáo Trung Quốc ngày 26/3 bị kết án 14 năm tù và phạt 3 triệu NDT (447.000 USD) vì ăn hối lộ. Lỗ sẽ không kháng cáo, theo SCMP.

Tháng 10 năm ngoái, ông này nhận tội đã lợi dụng chức vụ trong thời gian công tác từ năm 2002 tới 2017 ở các cơ quan nhà nước như Tân Hoa Xã, đảng ủy Bắc Kinh, CAC và Ủy ban tuyên giáo trung ương Trung Quốc để thu 4,6 triệu USD bất chính.

Lỗ đứng đầu CAC kể từ khi cơ quan này thành lập năm 2014 và được coi là "ông trùm" trong lĩnh vực kiểm duyệt Internet tại Trung Quốc. Ông này được tạp chí Time liệt kê trong danh sách 100 người ảnh hưởng nhất thế giới năm 2015. Lỗ bị bãi nhiệm tháng 6/2016.

Tháng 11/2017, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc thông báo Lỗ bị bắt vì vi "phạm kỷ luật nghiêm trọng". Ông ta bị khai trừ đảng tháng 2/2018. Cơ quan chống tham nhũng mô tả Lỗ là "không biết xấu hổ", "chuyên chế".

Theo VnExpress

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến