Dòng sự kiện:
Đã có 335 bệnh nhân mắc COVID-19 ở Bắc Ninh được công bố khỏi bệnh
08/06/2021 20:35:59
Bệnh viện Dã chiến số 1 Tiên Du (Bắc Ninh) vừa công bố thêm 19 bệnh nhân mắc COVID-19 khỏi bệnh. Như vậy, từ ngày 5/5 đến nay, toàn tỉnh đã có 335 bệnh nhân khỏi bệnh.

BSCKII. Nguyễn Văn Đường, Giám đốc Bệnh viện Dã chiến số 1 Tiên Du cho biết, từ đầu mùa dịch, bệnh viện đã tiếp nhận và điều trị 341 bệnh nhân COVID-19. Bên cạnh sự giúp đỡ của các bác sĩ tuyến trên, bệnh viện đã điều trị khỏi cho 167 bệnh nhân được xuất viện.

Toàn tỉnh Bắc Ninh đã ghi nhận 335 bệnh nhân mắc COVID-19 được điều trị khỏi bệnh và ra viện.

Theo TS. Nguyễn Trung Cấp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, Tổ trưởng tổ điều trị của Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế hỗ trợ Bắc Ninh phòng chống COVID-19 thông tin, hệ thống điều trị của Bắc Ninh đang đi đúng hướng và làm rất tốt việc điều trị bệnh nhân nhẹ tại Bệnh viện dã chiến, được nâng cấp từ các Bệnh viện huyện.

Theo TS. Nguyễn Trung Cấp, Bắc Ninh có 6 bệnh viện tham gia điều trị COVID-19 với 1.600 giường, có thể nâng lên 3.000 giường, không có gì là khó khăn, nếu tình hình dịch diễn biến xấu.

Các thầy thuốc đều được cập nhật phác đồ điều trị mới và đã nắm tốt phác đồ, cũng như kỹ thuật điều trị. Hệ thống xét nghiệm của cơ sở y tế đã đảm bảo được các xét nghiệm cần thiết để điều trị COVID-19 hiệu quả. Hệ thống bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19 của Bắc Ninh cũng đều được kết nối trực tiếp với tuyến tỉnh và Trung ương.

Từ ngày 5/5 đến nay, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh có 27.099 trường hợp được cách ly y tế, trong đó 856 trường hợp tại các cơ sở y tế, 3.348 trường hợp tại cơ sở tập trung, 95 trường hợp tại khách sạn và 22.800 trường hợp tại nơi lưu trú.

Tính đến trưa 8/6, Bắc Ninh ghi nhận 363 ca mắc COVID-19 tại 77 doanh nghiệp.

Quốc Phương

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến