Dòng sự kiện:
Đà Nẵng phát thông báo khẩn tìm du khách nghi nhiễm Covid-19 bỏ trốn khỏi bệnh viện
30/03/2020 19:30:08
UBND TP.Đà Nẵng phát đi thông báo đề nghị người dân cung cấp cho công an phường nơi gần nhất hoặc báo ngay cho trung tâm Y tế quận Sơn Trà về một trường hợp bỏ trốn khỏi bệnh viện.

Ngày 30/3, UBND TP.Đà Nẵng phát thông báo "Khẩn cấp" về một trường hợp nghi nhiễm Covid-19 nhưng bỏ trốn khỏi bệnh viện.

Theo đó, UBND TP.Đà Nẵng đề nghị mọi người cung cấp thông tin liên quan đến người có tên Danielle Smith, 29 tuổi, quốc tịch Mỹ.

Thông báo khẩn cấp được UBND TP.Đà Nẵng phát đi ngày 30/3 về việc 1 du khách bỏ trốn.

Người này nhập cảnh Việt Nam ngày 13/2. Trước đó, đã từng đi Trung Quốc ngày 23/1, Đài Loan ngày 13/2.

Nữ du khách này đang có biểu hiện nghi nhiễm Covid-19.

Sáng 30/3, chị được xe cấp cứu 115 đưa đến bệnh viện 199 bộ Công an. Tuy nhiên, ngay sau đó, du khách đã bỏ trốn.

UBND TP.Đà Nẵng đề nghị mọi thông tin về trường hợp này, người dân cung cấp cho công an phường nơi gần nhất hoặc báo ngay cho trung tâm Y tế quận Sơn Trà (02363 831 215).

Đi kèm với thông báo trên, UBND TP.Đà Nẵng cũng đăng tải hình ảnh hộ chiếu có hình nữ du khách này.

Dòng thông báo này của UBND TP.Đà Nẵng cũng được nhiều cán bộ đơn vị này đăng tải lên trang Facebook "Quản lý đô thị Đà Nẵng: Tiện nghi - Xanh - Sạch - Đẹp" (Đây là trang Facebook do 12 admin là lãnh đạo các Sở ngành UBND TP.Đà Nẵng quản lý - PV).

Lãnh đạo sở TTTT TP.Đà Nẵng cũng xác nhận, có thông tin về trường hợp nữ du khách bỏ trốn nêu trên và hiện cơ quan chức năng đang tìm kiếm.

TP.Đà Nẵng đề nghị người dân biết về trường hợp này thì báo cáo đến công an, cơ sở y tế.

Ở một diễn biến khác có liên quan, từ 8h ngày 29/3 đến 8h ngày 30/3, trên địa bàn TP.Đà Nẵng ghi nhận 5 trường hợp người Việt Nam nghi nghờ nhiễm Covid-19. Đồng thời, cho xuất viện 1 trường hợp người Singapore nghi ngờ nhiễm trước đó.

Tổng cộng, TP.Đà Nẵng có 2.032 mẫu xét nghiệm âm tính, 6 mẫu xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 (3 trong số 6 này đã xuất viện).

Hiện tại sức khoẻ các trường hợp đều tạm ổn và đang được theo dõi chặt chẽ.

Trong ngày 29/3, trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã giám sát 2 tàu biển với 40 người nhập cảnh. Tất cả đều khai báo y tế.

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến