Dòng sự kiện:
Đà Nẵng: Trung tâm tim mạch chậm tiến độ vì 'lình xình' đất đai
23/03/2018 16:10:29
Một trung tâm tim mạch lớn đang bị trì trệ về tiến độ vì mặt bằng bàn giao chậm. Liên quan đến câu chuyện dường như đang có sự bất nhất, mâu thuẫn giữa 2 bên.

Ngày 23/3, chính quyền quận Hải Châu, TP Đà Nẵng tiến hành đối thoại, làm việc với công ty Vinafor Đà Nẵng. Nội dung sự việc xoay quanh lình xình thời gian qua về việc doanh nghiệp này chưa bàn giao lô đất 138 Hải Phòng (quận Hải Châu) cho chính quyền.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, khu đất số 138 Hải Phòng có diện tích khoảng 1.500m², được công ty Vinafor thuê đất theo dạng trả tiền hàng năm với thời hạn 30 năm (2009-2038) để làm khách sạn. Về sau, công ty này chủ trương xin TP Đà Nẵng được mua lại lô đất theo dạng tái định cư, để đầu tư xây dựng tòa nhà văn phòng hỗn hợp.

Năm 2016, từ căn cứ, đề nghị của sở Y tế, sở Xây dựng và một số cơ quan khác, UBND TP Đà Nẵng đã quyết thu hồi nhà, đất 138 Hải Phòng, giao sở Y tế sử dụng để đầu tư xây dựng công trình trung tâm Tim mạch thuộc bệnh viện Đà Nẵng.

Đổi lại, Đà Nẵng sẽ xem xét bố trí cho doanh nghiệp lô đất khác trên đường Võ Văn Kiệt (quận Sơn Trà).

Vị trí hiện tại 138 Hải Phòng là trụ sở công ty

Tuy nhiên, do những vướng mắc, bất đồng giữa 2 bên, đến nay công ty trên vẫn chưa thể bàn giao lô đất 138 Hải Phòng cho chính quyền. Điều này khiến trung tâm Tim mạch thuộc bệnh viện Đà Nẵng xây dựng dở dang mấy năm qua chưa hoàn thành.

Mới đây, lãnh đạo UBND TP vừa có công văn yêu cầu công ty Vinafor Đà Nẵng khẩn trương bàn giao khu đất số 138 Hải Phòng, quận Hải Châu. Việc bàn giao phải được thực hiện trước ngày 5/4 tới đây. Cũng theo văn phòng UBND TP Đà Nẵng, nếu quá thời hạn trên, công ty này chưa bàn giao khu đất thì UBND TP sẽ giao các cơ quan có thẩm quyền tiến hành cưỡng chế thu hồi đất.

Nguồn tin của PV từ Vinafor Đà Nẵng, công ty này không có ý chống lại việc thu hồi khu đất 138 Hải Phòng của chính quyền. Tuy nhiên, việc công ty này chưa thể trả lại khu đất cho thành phố vì đang gặp khó khăn thực sự. 

Cũng theo nguồn này, năm 2016, trong lúc lập thủ tục thu hồi lô đất 138 Hải Phòng, chính quyền Đà Nẵng  chủ trương bố trí khu đất lô A12 Võ Văn Kiệt theo giá thị trường để công ty thực hiện dự án mới. Tuy nhiên, đến nay Đà Nẵng vẫn chưa giao đất ở vị trí mới cho công ty nên họ không biết chuyển đi đâu.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin!

Nhâm Thân

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến