Dòng sự kiện:
Đại gia Trầm Bê rời “ghế nóng” hội đồng quản trị BCI
21/08/2016 20:51:43
ANTT.VN - Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Bình Chánh (BCI) công bố thông tin ông Trầm Bê vừa từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị BCI. Đơn từ nhiệm của ông có hiệu lực từ ngày 19/8. BCI cùng ngày đã bổ nhiệm bà Ngô Thị Mai Chi thay ông Trầm Bê giữ chức thành viên HĐQT.

Tin liên quan

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Bình Chánh (mã chứng khoán: BCI) vừa thông báo Hội đồng quản trị công ty đã thông qua đơn từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị của ông Trầm Bê. Đơn từ nhiệm của ông có hiệu lực từ ngày 19/8.

HĐQT BCI cũng đã bổ nhiệm bà Ngô Thị Mai Chi giữ chức Thành viên HĐQT thay ông Trầm Bê. Việc bổ nhiệm bà Chi sẽ được BCI trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất thông qua.

Thời gian gần đây đã chứng kiến nhiều sự thay đổi trong bộ máy nhân sự cấp cap của BCI. Điển hình, mới đây HĐQT BCI đã thông qua đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT của ông Phạm Minh Đức và đơn từ nhiệm Phó Tổng Giám đốc của bà Nguyễn Thị Kim Thoa, đồng thời bổ nhiệm bà Trà Thanh Trà vào thay thế hai chức vụ kể trên. Bà Đặng Thị Thùy Trang được bổ nhiệm giữ chức kế toán trưởng thay ông Nguyễn Dương An.

Sau 6 tháng đầu năm 2016, BCI mới hoàn thành 20% kế hoạch năm khi đạt 28,6 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, lãi ròng 24,3 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ năm trước.

Ông Trầm Bê từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT BCI sau 17 năm gắn bó (Ảnh: Internet)

Ông Trầm Bê giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị BCI đã 17 năm kể từ năm 1999 đến nay. Cá nhân ông Bê sở hữu hơn 2,6 triệu cổ phiếu BCI – tương đương 3% cùng các bên liên quan như Southern Bank (nay đã sáp nhập vào Sacombank) sở hữu 13% và ông Trần Ngọc Henry sở hữu 7%.

Sự rút lui của ông Trầm Bê khỏi BCI cũng không bất ngờ sau khi Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh nhà Khang Điền (KDH) là công ty mẹ của BCI đã tiến hành mua lại và nắm quyền chi phối BCI với 49,7 triệu cổ phiếu tương đương tỷ lệ sở hữu 57,3%.

Trầm Bê là cái tên đã quá quen thuộc trong ngành ngân hàng. Tháng 11/2015, ông từ chức Phó Chủ tịch thường trực ngân hàng Sacombank dù ông và gia đình vẫn đang nắm giữ 9,49% cổ phần Sacombank.

Ông Trầm Bê đã tự nguyện cam kết ủy quyền không hủy ngang, vô thời hạn cho Ngân hàng Nhà nước hoặc tổ chức, cá nhân do cơ quan này chỉ định, thực hiện các quyền theo quy định, điều lệ của hai ngân hàng đối với toàn bộ số cổ phần tại Sacombank, Southern Bank và tổ chức sau sáp nhập mà ông và các bên có liên quan sở hữu.

PV (TH) 

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến