Dòng sự kiện:
Đại hội Đảng bộ cấp tỉnh: Nhiều Bí thư tỉnh uỷ tái đắc cử
25/09/2015 11:14:38
ANTT.VN – Bí thư tỉnh uỷ các tỉnh Hà Nam, Thanh Hoá, Ninh Bình, Ninh Thuận, Cà Mau đều cùng tái đắc cử trong kì đại hội đại biểu đảng bộ đang diễn ra tại khắp các tỉnh thành cả nước.

Tin liên quan

Ninh Thuận

Ông Nguyễn Đức Thanh tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư tỉnh ủy Ninh Thuận.

Tại đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIII đã bầu ban Thường vụ tỉnh ủy gồm 15 người.

Ông Nguyễn Đức Thanh tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư tỉnh ủy và các ông Lưu Xuân Vĩnh, Nguyễn Bắc Việt giữ chức vụ phó Bí thư tỉnh ủy.

Đại hội cũng bầu ủy ban kiểm tra tỉnh ủy gồm 10 người, ông Lê Văn Khuê giữ chức chủ nhiệm ủy ban kiểm tra tỉnh ủy.

Hà Nam

Ông Mai Tiến Dũng -  Bí thư tỉnh ủy tỉnh Hà Nam.

Tại Hà Nam, đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XIX đã bầu ra ban thường vụ tỉnh ủy Hà Nam khóa XIX gồm 14 người.

Ông Mai Tiến Dũng, ủy viên TƯ Đảng, Bí thư tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010 – 2015 tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư tỉnh ủy; ông Nguyễn Xuân Đông, phó Bí thư tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010 – 2015, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục được bầu giữ chức phó Bí thư tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Khánh Hoà

Ông Lê Thanh Quang - Bí thư tỉnh ủy Khánh Hoà.

Tại Khánh Hòa, đại hội đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVII đã bầu ban chấp hành đảng bộ tỉnh khóa XVI với  52 ứng viên trúng cử vào ban chấp hành khóa mới.

Ông Lê Thanh Quang, ủy viên TƯ Đảng, Bí thư tỉnh ủy Khánh Hòa khóa XVI, tái đắc cử Bí thư tỉnh ủy khóa XVII.

Ông Nguyễn Tấn Tuân, phó Bí thư thường trực tỉnh ủy khóa XVI, tái đắc cử phó Bí thư tỉnh ủy khóa XVII; ông Lê Đức Vinh, phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa được bầu làm phó Bí thư tỉnh ủy Khánh Hòa khóa XVII.

Cà Mau

Ông Dương Thanh Bình tái đắc cử chức danh Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 công bố danh sách Ban Thường vụ, các Phó bí thư, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XV.

Theo đó, ông Dương Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XIV, tái đắc cử chức danh Bí thư Tỉnh ủy khóa XV; ông Nguyễn Tiến Hải, ông Phạm Bạch Đằng tái đắc cử chức danh Phó bí thư Tỉnh ủy.

Ban Chấp hành đã bầu vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XV 15 người; 11 người vào Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XV.

Ông Hồ Minh Chiến, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIV trúng cử chức danh Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XV.

Thanh Hoá

Ông Trịnh Văn Chiến tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2015 2020 cũng đã kết thúc tốt đẹp. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ khóa mới gồm 71 người.

Tại phiên họp thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ khóa XVIII, với số phiếu tuyệt đối 71/71, ông Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2015 -2020.

Ông Đỗ Trọng Hưng, bà Nguyễn Thị Xuân Thu và ông Đỗ Minh Tuấn (Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Thanh Hóa) được bầu giữ chức Phó bí thư.

Ninh Bình

Bà Nguyễn Thị Thanh tái đắc cử chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình.

Tại Ninh Bình, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới gồm 51 đồng chí.

Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình khóa XXI đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 đồng chí, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy 11 đồng chí; đồng chí Nguyễn Thị Thanh - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XX tái đắc cử chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình khóa XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đại hội bầu 20 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Diệu Ly (th)

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến