Dòng sự kiện:
Đắk Lắk sẽ tinh giản hơn 3.800 biên chế trong 4 năm
19/04/2022 14:54:35
Từ nay đến năm 2025, dự kiến toàn tỉnh tiếp tục tinh giản trên 3.800 cán bộ, công chức, viên chức khối sở ngành cấp tỉnh và các đơn vị hành chính sự nghiệp.

Thực hiện việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị theo Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), đến năm 2025, tỉnh Đắk Lắk sẽ tinh giản hơn 3.800 biên chế công chức, viên chức khối sở ngành cấp tỉnh các đơn vị hành chính sự nghiệp.


Ngành giáo dục Đắk Lắk sẽ gặp nhiều khó khăn khi thực hiện tinh giản biên chế.

Theo báo cáo của Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk, trong năm 2021, tỉnh đã tinh giản trên 10% số lượng biên chế, tương đương khoảng 1.500 người. Từ nay đến năm 2025, dự kiến toàn tỉnh tiếp tục tinh giản trên 3.800 cán bộ, công chức, viên chức khối sở ngành cấp tỉnh và các đơn vị hành chính sự nghiệp.

Ông Bạch Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk cho biết sẽ có nhiều khó khăn phát sinh khi thực tinh giản, nhất là đối với ngành y tế và giáo dục. Tuy nhiên tỉnh kiên quyết thực hiện công tác này theo đúng lộ trình. Trước mắt, năm 2022 tinh giản khoảng 800 viên chức, tiếp đó sẽ giảm khoảng 1.000 viên chức mỗi năm.
 
“Khi Bộ Nội vụ giao chỉ tiêu viên chức, chúng tôi đều thực hiện tham mưu UBND tỉnh xây dựng nghị quyết, trình HĐND tỉnh thông qua, UBND tỉnh quyết định. Sở Nội vụ sẽ rà soát phân bổ từ mầm non, trung học, cơ sở để không gây thừa thiếu cục bộ. Còn đơn vị nào thiếu do nghỉ hưu, chuyển công tác thì xét tuyển theo quy định" - Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk nói./.

Tác giả: Hương Lý

Theo: VOV
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến