Đằng sau tin đồn tại khách sạn hạng sang Hà thành của chủ tịch 9X
30/12/2016 09:24:38
ANTT.VN – Chủ tịch HĐQT Vũ Đình Nhân đã phủ nhận tin đồn xuất hiện trên thị trường chứng khoán liên quan đến CTCP Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị sau khi cổ phiếu CDO có chuỗi ngày đỏ lửa với hơn chục phiên giảm sàn liên tục và gần như không có thanh khoản.

Tin liên quan

CDO kinh doanh ổn định tại khách sạn Candle Hotel, Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.

Giảm sàn 18 phiên, “bốc hơi” 900 tỷ

Chốt phiên 29/12, giá cổ phiếu CDO của Công ty CP Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị trên Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh (HOSE) giảm kịch sàn 6,99% xuống mức 9.720 đồng. Đây là phiên giảm thứ 21 liên tiếp (18 phiên gần nhất giảm sàn) của CDO, khiến mã cổ phiếu này chỉ còn 1/4 thị giá so với chốt phiên tăng gần nhất (30/11: 37.200 đồng). 37.200 đồng cũng là mức giá cao nhất mà CDO đạt được kể từ khi niêm yết trên HOSE tháng 3/2015. Với khối lượng cổ phiếu lưu hành 31,5 triệu đơn vị, tính ra cổ đông CDO đã mất tới gần 900 tỷ đồng kể từ đầu tháng.

Cách đây chừng nửa tháng, Chủ tịch kiêm GĐ CDO ông Vũ Đình Nhân đã đăng đàn phủ nhận các tin đồn sau khi cổ phiếu CDO có chuỗi 10 phiên giảm sàn liên tiếp và gần như không có thanh khoản. Vị Chủ tịch 9x khẳng định mọi hoạt động kinh doanh của công ty vẫn đang diễn ra bình thường, không có bất kỳ một thông tin bất lợi nào trong hoạt động làm ảnh hưởng đến giá cổ phiếu, đồng thời cho biết Công ty đã và đang phối hợp với cơ quan điều tra để làm rõ các tin đồn sai sự thật.

Điều trớ trêu là sau khi lãnh đạo cao nhất lên tiếng trấn an các cổ đông, cổ phiếu CDO lại tiếp tục giảm sàn thêm 8 phiên nữa, và chưa biết đâu sẽ là điểm dừng của mã chứng khoán này trong thời gian tới. Trong lúc này, câu hỏi đặt ra là tại sao cổ phiếu CDO lại giảm sâu chỉ trong một thời gian ngắn như vậy, khi mà tình hình kinh doanh của doanh nghiệp này không có diễn biến quá bất thường. 

Quý III/2016, CDO ghi nhận LNST 5,5 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm là 28 tỷ đồng, dù chỉ đạt 50% kế hoạch năm song với nguồn thu chính và ổn định từ khách sạn Candle Hotel (Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội), lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) của CDO vẫn đạt 1.400 đồng trong 3 quý đầu năm, và hoàn toàn có thể đạt mục tiêu chia cổ tức 15% trong năm nay.

Có dấu hiệu làm giá?

Thông thường, các vị trí lãnh đạo trong một công ty niêm yết sẽ hạn chế mua bán cổ phần của chính doanh nghiệp đó trên sàn chứng khoán. Bởi trong mắt cổ đông, đội ngũ lãnh đạo được cho là phải tìm cách đưa về lợi nhuận cao nhất cho doanh nghiệp, qua đó phân chia cho các nhà đầu tư, chứ không phải buôn bán cổ phiếu kiếm lời. Song tại CDO, lãnh đạo đơn vị này lại mua bán cổ phiếu như...đi chợ.

Từ ngày 20/10 – 3/11/2016, người nội bộ và người có liên quan ở CDO đã đăng ký bán ra tới 5,3 triệu cổ phiếu CDO (chiếm 17% khối lượng lưu hành). Trong đó thành viên HĐQT Vũ Thị Mai Anh bán 906 nghìn cổ phiếu, thành viên Nguyễn Thanh Tú bán 686 nghìn CP, thành viên Lưu Thị Nhung bán 696 nghìn CP, thành viên Ban kiểm sát Nguyễn Thị Ước Mơ bán 435 nghìn CP, kế toán trưởng Nguyễn Minh Quang bán 675 nghìn CP. Không chỉ các chức danh chủ chốt ở CDO, mà người thân của những vị này cũng đồng loạt “xả hàng” trong khoảng thời gian trên: ông Nguyễn Đức Tuấn, bố đẻ thành viên BKS Nguyễn Tuấn Anh đăng ký bán ra 1,25 triệu CP; bà Lê Kim Thu, mẹ ruột Chủ tịch Vũ Đình Nhân đăng ký bán 800 nghìn CP.

Đáng chú ý, hiện tượng lãnh đạo CDO đồng loạt mua, bán cổ phiếu không phải giờ mới xuất hiện. Ngay trước đợt bán ra kể trên, từ 6/9 - 29/9/2016, cũng các chức danh vừa nêu đã đăng ký mua vào tổng cộng 2,64 triệu cổ phiếu CDO. Hay xa hơn, từ ngày 15/9 – 21/9/2015, Chủ tịch Vũ Đình Nhân cùng 3 thành viên HĐQT, 2 thành viên BKS và kế toán trưởng đăng ký bán ra 3,03 triệu CP, trong đó chỉ mình ông Nhân đã bán tới 50% cổ phần nắm giữ, tương đương 1,3 triệu CP.

Việc đội ngũ lãnh đạo của CDO đồng loạt bán một lượng lớn cổ phần gần kề thời điểm cổ phiếu này giảm sâu, mất tới 3/4 thị giá không khỏi gây nghi ngại mã chứng khoán này đang bị làm giá. Mối quan ngại trên càng có cơ sở khi mà nhiều lãnh đạo CDO và người có liên quan liên tục thực hiện các giao dịch mua – bán cổ phiếu tuy nhiên không công bố thông tin (CBTT), mặc dù đây là điều bắt buộc. 

Ngày 17/10/2016, thành viên HĐQT ông Nguyễn Thanh Tú đã mua vào 9.000 cổ phiếu CDO nhưng không CBTT. Trước đó, thành viên HĐQT ông Nguyễn Thái Bình đã mua vào - bán ra 2.000 cổ phiếu CDO từ ngày 04/09/2015 đến 09/09/2015 nhưng không CBTT. Đáng chú ý là chỉ mới vài tháng trước đó, ông Bình đã bị HOSE nhắc nhở vì hành vi tương tự: mua - bán 9.100 cổ phiếu CDO từ ngày 23/03/2015 đến 13/04/2015 không CBTT. 

Một số giao dịch lớn khác của người nội bộ và người có liên quan không công bố thông tin như bà Trần Thị Thùy Dương, vợ Trưởng BKS Bùi Đăng Định bán 20.000 CP từ ngày 23/4 – 24/5/2015; bà Nguyễn Thị Hồng Thoan, em gái Kế toán trưởng Nguyễn Minh Quang mua 724.110 cổ phiếu CDO và bán 824.110 cổ phiếu CDO từ ngày 12/03/2015 đến 07/05/2015; trước đó, ngày 19/03/2015, vợ ông Quang là bà Hà Thị Lý cũng đã bán ra 200.000 cổ phiếu CDO.

Ở một diễn biến đáng chú ý, ông Nguyễn Đức Tuấn, bố đẻ thành viên BKS Nguyễn Tuấn Anh vừa đăng ký bán hết 947,5 nghìn cổ phần đang nắm giữ tại CDO, thời gian thực hiện dự kiến từ 28/12/2016 – 26/1/2017. Bà Lê Kim Thu, mẹ Chủ tịch CDO Vũ Đình Nhân cũng đăng ký bán sạch 920 nghìn cổ phiếu CDO đang nắm giữ, thời gian thực hiện dự kiến từ 04/01/2017-19/01/2017. Với diễn biến trên, không loại trừ khả năng giá cổ phiếu CDO sẽ tiếp tục bị kéo xuống thấp trong thời gian tới.

Cập nhật thời điểm 10:00 sáng 30/12 – ngày giao dịch cuối cùng trong năm, mã CDO tiếp tục giảm sàn 6,99% xuống 9.040 đồng, với áp lực xả hàng rất lớn.

Chúng tôi đã nhiều lần liên hệ với lãnh đạo CDO mong nhận được lời giải thích thỏa đáng song đều không nhận được phản hồi.

ANTT.VN sẽ tiếp tục thông tin.

Nghi Điền

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến