Dòng sự kiện:
Danh sách 27 tuyển thủ Việt Nam tham dự Asian Cup 2019
18/12/2018 16:03:38
Lực lượng chủ lực trong đội hình triệu tập của đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho Asian Cup 2019 là những gương mặt vừa vô địch AFF Cup 2018.

Sáng 18/12, HLV trưởng Park Hang Seo chính thức đưa ra quyết định triệu tập 27 cầu thủ cho ĐTQG Việt Nam để chuẩn bị tham dự VCK Asian Cup 2019.

Theo đó, trong những gương mặt vừa cùng ĐTQG Việt Nam giành ngôi vô địch tại AFF Suzuki Cup 2018 chỉ có 3 sự vắng mặt là tiền đạo Anh Đức, Văn Quyết và trung vệ Đình Trọng.

Anh Đức (trái) và Văn Quyết không có tên trong đợt tập trung lần này. Ảnh: Lâm Đồng.

Bảy cầu thủ được HLV Park Hang-seo gọi bổ sung cho chiến dịch Asian Cup 2019 là: Trần Minh Vương, Phan Thanh Hậu, Đinh Thanh Bình (HAGL), Nguyễn Thành Chung, Ngân Văn Đại (Hà Nội), Nguyễn Hoàng Đức (Viettel) và Ngô Tùng Quốc (XSKT Cần Thơ). Cả 7 cầu thủ này đều chưa quá 23 tuổi, và sẽ là cơ sở cho Việt Nam hoàn thành hai mục tiêu lớn nhất trong năm 2019 là vòng loại U23 châu Á 2020 (diễn ra vào tháng 3/2019) và SEA Games 30 (diễn ra vào tháng 11/2019).

Bên cạnh hai mục tiêu chính, Việt Nam còn tham dự vòng chung kết U22 Đông Nam Á, khởi tranh từ ngày 17/2 đến 2/3. Bởi thế, ông Park cần chuẩn bị lực lượng ngay từ bây giờ. Anh Đức, Văn Quyết tạm thời không lên tuyển sẽ giúp những nhân tố mới có thêm cơ hội thể hiện nhằm chuẩn bị lực lượng cho thế hệ U23.

Cũng tại giải U22 Đông Nam Á, Việt Nam sẽ chạm trán đối thủ nhiều duyên nợ Thái Lan ngay từ vòng bảng.

Đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân hôm 20/12 tới. Các cầu thủ sẽ có 4 ngày tập luyện trước khi ra sân gặp CHDCND Triều Tiên tại Mỹ Đình hôm 25/12. Tới ngày 27/12, đội sẽ đi sang Qatar tập huấn và giao hữu với Philippines tại đây.

Ngày 4/1/2019, đội tuyển sẽ di chuyển sang Abu Dhabi (UAE) để chuẩn bị cho trận ra quân tại Asian Cup 2018 gặp Iraq hôm 8/1/2019.

Giải bóng đá Asian Cup 2019 được tổ chức tại UAE từ ngày 5/1 đến 1/2/2019 tại 8 SVĐ ở 4 thành phố lớn là Abu Dhabi (gồm 3 SVĐ: Zayed Sports City, Mohammed Bin Zayed, Al Nahyan), Dubai (SVĐ Al-Maktoum), Al Ain (SVĐ Hazza Bin Zayed, SVĐ Khalifa Bin Zayed) và Sharjah (SVĐ Sharjah) quy tụ 24 đội bóng quốc gia mạnh nhất châu lục. Tại giải đấu này, đội tuyển Việt Nam rơi vào bảng đấu được dự báo rất khó khăn với sự góp mặt của 3 đại diện đến từ Tây Á gồm Iran, Iraq và Yemen.

Danh sách 27 tuyển thủ Việt Nam chuẩn bị cho Asian Cup 2019. Ảnh: VFF

Ly Na (t/h)

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến