Dòng sự kiện:
Đấu giá khu đất trường mầm non tư thục, nơi hàng loạt cô giáo ngồi quỳ
06/03/2019 18:02:36
UBND tỉnh Nghệ An đã ra quyết định bán đấu giá khu đất trường mầm non tư thục tại huyện Thanh Chương nơi xảy ra hàng loạt cô giáo ngồi quỳ xin được giữ lại ngôi trường.

Ngày 6/3, ông Lê Đức Cường, Chánh văn phòng UBND tỉnh Nghệ An cho biết: “Xét đề nghị của Sở Tài chính, UBND tỉnh Nghệ An đã ra quyết định và đồng ý phương án bán tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất bằng hình thức đấu giá đối với cơ sở nhà, đất của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên huyện Thanh Chương theo đúng quy định hiện hành”.

Theo đó, giá khởi điểm thuê đất trả tiền một lần của khu đất này khoảng 2,3 tỉ đồng. Hiện, UBND tỉnh vừa có văn bản do đích thân ông Lê Minh Thông ký gửi các Sở, ban ngành và UBND huyện Thanh Chương về vấn đề này.

Được biết, đây là khu đất có cơ sở mầm non Tuổi Thơ do Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và giáo dục Minh Sang (Công ty Minh Sang) đã xây dựng tại khu đất Thị trấn Dừng, huyện Thanh Chương. Do đây là tài sản được tạo lập trái quy định, chưa hoàn tất các thủ tục về đất đai và tài sản trên đất nên không bồi thường khi xây dựng các phòng học. Vì vậy, sau khi rà soát UBND tỉnh Nghệ An đã hủy bỏ các quyết định chủ trương đầu tư và thành lập nhóm trẻ tư thục Tuổi Thơ của Công ty Minh Sang.

UBND tỉnh Nghệ An đã ra quyết định và đồng ý phương án bán tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất bằng hình thức đấu giá khu đất này.

Trước đó, do sát nhập một số trung tâm giáo dục nên toàn bộ cơ sở Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên huyện Thanh Chương dôi dư, không còn nhu cầu sử dụng với diện tích đất hơn 11.000m². Tháng 12/2016, Công ty Minh Sang khảo sát, chọn thuê khu đất trên để xây trường mầm non.

Giữa năm 2017, do Trường mầm non thị trấn Thanh Chương đang xây dựng, thiếu phòng học cho trẻ nên UBND thị trấn cho phép Công ty Minh Sang thành lập 2 nhóm trẻ tư thục, với quy mô không quá 50 trẻ/nhóm lớp.

Tháng 11/2017, UBND tỉnh Nghệ An chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng trường mầm non Tuổi Thơ của Công ty Minh Sang. Sau đó, công ty này đã đầu tư 7 tỉ đồng xây dựng 8 phòng học và công trình phụ trợ, giảng dạy cho 215 trẻ.

Hàng loạt cô giáo quỳ gối, khóc xin lãnh đạo địa phương xem xét lại quyết định dừng hoạt động cơ sở này.

Tuy nhiên, do chưa hoàn thiện các quy định pháp luật, UBND tỉnh Nghệ An đã dừng hoạt động cơ sở trường mầm non tư thục này.

Ngay sau vụ việc xảy ra, vào tháng 6/2018, hàng loạt cô giáo nơi đây quỳ gối, khóc xin lãnh đạo địa phương xem xét lại quyết định dừng hoạt động gây xôn xao dư luận.

Ngọc Tuấn

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến