Dòng sự kiện:
Đầu tư trên 16 tỷ làm đường lên Núi Sam cho du khách
09/02/2019 12:45:31
Ngày 8/2, ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Châu Đốc (An Giang) cho biết, địa phương vừa đưa vào sử dụng đường lên đỉnh Núi Sam, tạo thêm điều kiện cho bà con lên đỉnh núi du xuân, cúng Bà đầu năm.

Đường lên đỉnh Núi Sam vừa đưa vào khai thác sau khi được nâng cấp. Ảnh: Bửu Đấu

Theo đó, đường lên đỉnh Núi Sam được đầu tư khoảng 16,1 tỷ đồng từ nguồn ngân sách với chiều dài khoảng 2,2km.

Nhờ đường làm thuận tiện, nên hàng trăm hộ dân sống trên núi đã hành nghề chạy xe ôm được thuận tiện hơn. Với mức giá đưa khách từ dưới chân núi lên đỉnh núi dao động từ 25.000đ - 30.000đ/lượt.

Ông Trần Văn Em (51 tuổi), chuyên chạy xe máy ôm trên Núi Sam cho biết, vào mùa hành hương đầu năm này, các anh em chạy xe ôm trên đỉnh núi có thu nhập dao động từ 200.000đ - 300.000đ/người/ngày. Có khi cũng cao hơn.

Nếu so với lúc trước thì đường lên đỉnh núi hiện tại đẹp hơn, rộng hơn rất nhiều. “Anh em nhờ vậy mà thu nhập khá lắm. Đường này lúc trước ổ voi, ổ gà nhiều lắm nên chạy khó. Còn bây giờ chạy “mướt” và “êm” lắm”, ông Em nói

Lãnh đạo Phường Núi Sam cho biết, từ đây đến Lễ hội vía bà Núi Sam cấp Quốc gia 2019 sẽ xiết chặt quản lý lại nhóm hoạt động xe honda đò này để đảm bảo an toàn cho du khách. Ảnh: Bửu Đấu

Tuy vậy theo ghi nhận của PV, tình trạng xe máy ôm hoạt động ở Núi Sam vẫn còn bát nháo. Nhiều lái xe đưa rước khách lên xuống núi vẫn chưa tuân thủ Luật giao thông như không đội nón bảo hiểm, chở vượt quá số người quy định.

Theo ông Lê Hoàng Phương, Phó Chủ tịch UBND Phường Núi Sam, hiện có gần 300 người hoạt động chạy xe ôm đưa rước khách lên xuống Núi Sam.

Lãnh đạo TP Châu Đốc cho biết, việc đưa vào sử dụng đường này sẽ là điều kiện giúp du khách tham quan, cúng viếng Bà thuận tiện hơn. Ảnh: Bửu Đấu

Theo Tuổi trẻ

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến