Dòng sự kiện:
Đề nghị kiểm điểm lãnh đạo Phú Quốc giai đoạn 2018-2022
21/04/2023 09:46:27
Chủ tịch UBND TP Phú Quốc có lúc thiếu đôn đốc, kiểm tra để chấn chỉnh một số vi phạm liên quan đến đất đai, đất rừng.

Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang vừa giao Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu, tổ chức kiểm điểm trách nhiệm chung đối với Chủ tịch, các phó chủ tịch UBND TP Phú Quốc và Giám đốc, phó giám đốc Vườn Quốc gia Phú Quốc giai đoạn tháng 1/2018 đến tháng 6/2022. Những sai phạm này liên quan đất đai, đất rừng, trật tự xây dựng theo kết luận thanh tra số 10 ngày 2/3.

Theo kết luận thanh tra, Chủ tịch UBND TP Phú Quốc trong thời điểm trên có vai trò của người đứng đầu nhưng từng lúc còn thiếu đôn đốc, kiểm tra để chấn chỉnh, xử lý ngăn chặn kịp thời vi phạm xảy ra thuộc phạm vi mình quản lý, dẫn đến những hạn chế, khuyết điểm, vi phạm. Qua kiểm điểm, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm, tỉnh sẽ có hình thức xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Kết luận thanh tra đã chỉ ra công tác quản lý, cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính và việc thực hiện đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) tại 8 xã, phường là chưa kịp thời. UBND xã Cửa Cạn xét duyệt nguồn gốc đất không đúng thực tế, có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong xét duyệt nguồn gốc đất, cấp sổ đỏ đối với 10 hồ sơ cá nhân.

Đầu năm 2018, ông Đinh Khoa Toàn vẫn còn làm Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc (nay là TP Phú Quốc). Ảnh: Việt Tường.

Về trách nhiệm trong quản lý, xử lý vi phạm về đất đai do Nhà nước quản lý, đoàn thanh tra xác định UBND các xã, phường gồm An Thới, Cửa Cạn, Gành Dầu, Hàm Ninh, Dương Đông, Dương Tơ thực hiện chưa chặt chẽ, có biểu hiện buông lỏng quản lý, để xảy ra 744 trường hợp chiếm đất, xây dựng nhà ở trái pháp luật nhưng không có biện pháp xử lý, ngăn chặn kịp thời. Trong đó có những khu vực vi phạm phức tạp, gây hậu quả nghiêm trọng.

Các xã, phường tại đảo ngọc tuy thực hiện việc thống kê, kiểm kê nhưng chưa lập hồ sơ đăng ký vào sổ mục kê đất đai, hồ sơ địa chính đối với 77 thửa đất chưa sử dụng, với diện tích 1.102 ha để quản lý.

Hàng chục căn biệt thự ở Phú Quốc được người dân xây dựng trái phép là điểm nóng trong đất đai tại đảo ngọc. Ảnh: Phạm Ngôn.

Ngoài việc kiểm điểm hơn 50 cá nhân và 10 tập thể thuộc UBND TP Phú Quốc, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang đề nghị chuyển 13 hồ sơ sai phạm sang cơ quan điều tra liên quan đến việc xét duyệt nguồn gốc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sai phạm trong quản lý đất đai, để xảy ra việc bao chiếm, xây nhà trái phép ở Phú Quốc vì có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự.

Giai đoạn tháng 1/2018 đến tháng 6/2022, TP Phú Quốc có 3 chủ tịch. Cụ thể, trước tháng 7/2018, Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc là ông Đinh Khoa Toàn; ngày 4/7/2018, HĐND huyện Phú Quốc họp bầu ông Mai Văn Huỳnh (hiện là Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang) thay ông Đinh Khoa Toàn.

Ngày 8/12/2020, HĐND huyện Phú Quốc khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 họp bầu Phó bí thư Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện Phú Quốc Huỳnh Quang Hưng giữ chức Chủ tịch UBND huyện này thay ông Mai Văn Huỳnh. Hiện, ông Hưng là Chủ tịch UBND TP Phú Quốc.

Tác giả: Việt Tường

Theo: Zing.vn
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến