Dòng sự kiện:
Đề nghị truy tố 11 bị can vụ công ty thủy lợi 'chống hạn trên giấy'
07/07/2018 08:03:22
Ông Hải chỉ đạo cấp dưới liên kết với Nguyễn Văn Minh làm giả giấy tờ, lập hồ sơ khống, hợp thức hóa hồ sơ, chứng từ để thanh quyết toán hầu hết các công trình với tổng kinh phí gần 8,5 tỷ đồng.

Báo Lao Động cho biết, Công an tỉnh Khánh Hòa thông tin, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an tỉnh vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ tham ô tài sản xảy ra tại Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Nam Khánh Hòa (trước khi sáp nhập về Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Khánh Hòa).

Đồng thời, đơn vị này đã chuyển VKSND tỉnh đề nghị truy tố 11 bị can liên quan.

Những công trình chống hạn nửa vời được các đối tượng hợp thức hóa chứng từ rút ruột ngân sách hàng tỷ đồng bỏ túi. Ảnh: Báo Lao Động.

Đề nghị truy tố 4 bị can gồm: Đỗ Hồng Hải (nguyên Giám đốc), Đoàn Phi Dũng (nguyên Phó giám đốc), Diệp Thụy Khánh Trân (nguyên kế toán trưởng), Nguyễn Văn Minh (Giám đốc công ty TNHH thương mại và xây dựng Thành Khánh Quyên) về tội Tham ô tài sản.

Các bị can: Ngô Mạnh (nguyên phó giám đốc), Đỗ Xuân Đoan, Phan Tuấn Nam, Đăng Thanh Xuân, Lương Thành Nam, Nguyễn Văn Tiến là cán bộ, nhân viên công ty bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.

Riêng kế toán Phạm Thị Ngọc Phi bị đề nghị truy tối tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước đó, vào năm 2014 - 2015, Công ty Thủy lợi Nam Khánh Hòa do ông Hải làm giám đốc được giao thực hiện 24 công trình nạo vét, bơm tưới; sửa chữa thường xuyên 49 công trình thủy lợi để chống hạn.

Trong quá trình thực hiện, ông Hải đã chỉ đạo cấp dưới liên kết với Nguyễn Văn Minh làm giả giấy tờ, lập hồ sơ khống, hợp thức hóa hồ sơ, chứng từ để thanh quyết toán hầu hết các công trình với tổng kinh phí gần 8,5 tỷ đồng.

Đỗ Hồng Hải (áo trắng), nguyên Giám đốc Công ty Nam Khánh Hòa, bị bắt hồi tháng 4/2017. Ảnh: Zing.vn.

Theo Tri thức trực tuyến, việc xác lập, ký khống các hồ sơ công trình đều được ông Dũng thực hiện. Bà Trân bị cho đã quyết toán số tiền của 24 công trình và chuyển thẳng vào tài khoản của công ty do ông Minh làm giám đốc. Ông Minh có vai trò ký các hợp đồng thi công giả, rút tiền từ tài khoản và đưa lại cho ông Hải.

Bằng các thủ đoạn trên, trong 2 năm 2014 - 2015, Hải, Minh, Dũng và Trân đã thông đồng, tham ô gần 5 tỷ đồng trong 8,5 tỷ đồng Nhà nước đầu tư để khắc phục tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn ở Khánh Hòa.

Sau khi bị phát hiện, Đỗ Hồng Hải lại chỉ đạo cấp dưới tiếp tục lập hồ sơ giả để hợp thức hóa quá trình tổ chức thi công, nhằm che giấu hành vi.

Bảo Khánh (T/h)

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến