Dòng sự kiện:
Thanh Hoá: Nữ hiệu trưởng bị tố tham ô từng bị kỷ luật
01/07/2018 08:21:00
Nữ hiệu trưởng trường Tiểu học Quảng Hưng, TP Thanh Hóa liên tục bị tố liên quan đến những sai phạm tại trường như tham ô tài sản, lạm thu, giam học sinh vì thiếu tiền ăn bán trú…

Liên quan đến vụ việc bà Lê Thị Thu Hiền, Hiệu trưởng trường Tiểu học Quảng Hưng, TP Thanh Hóa bị tố có dấu hiệu tham ô tài sản, giam học sinh vì thiếu tiền ăn bán trú, hiện, cơ quan chức năng TP Thanh Hóa cho biết đang vào cuộc làm rõ những vấn đề trên. 

Theo tìm hiểu được biết, trước khi được điều chuyển về nhận chức vụ hiệu trưởng tại trường Tiểu học Quảng Hưng, bà Hiền từng bị kỷ luật vì vi phạm điều lệ Đảng.

Trường Tiểu học Quảng Hưng, TP Thanh Hóa

Ông Nguyễn Xuân Hùng, Bí thư Đảng bộ phường Quảng Hưng xác nhận, bà Thu Hiền từng bị kỷ luật trong thời gian giữ chức vụ Hiệu trưởng trường Tiểu học Quảng Đông, TP Thanh Hóa.
“Khi đó, mặc dù là người đứng đầu chi bộ nhưng bà Hiền bỏ bê, không tổ chức sinh hoạt chi bộ theo quy định của điều lệ Đảng”, ông Hùng nói.

Tại quyết định số 60 QĐ/UBKTTU của Thành ủy Thanh Hóa về việc thi hành kỷ luật bà Lê Thị Thu Hiền, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng trường Tiểu học Quảng Hưng bằng hình thức khiển trách thể hiện nguyên nhân: Do trong quá trình làm Hiệu trưởng kiêm Bí thư chi bộ trường Tiểu học Quảng Đông, bà Hiền đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, 5 tháng không tổ chức sinh hoạt chi bộ.

UBKT Thành ủy cho rằng việc làm trên của bà Hiền đã vi phạm khoản 2, Điều 24 Điều lệ Đảng; Điều 1 Quy định số 47 về những điều Đảng viên không được làm.

Căn cứ Điểm a, Khoản 1, Điều 7 Quy định 181-QĐ/TW ngày 30/3/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm, UBKT Thành ủy TP Thanh Hóa quyết định kỷ luật khiển trách bà Lê Thị Thu Hiền.

Tháng 9/2016, bà Lê Thị Thu Hiền nhận quyết định luân chuyển từ Hiệu trưởng trường Tiểu học Quảng Đông sang Hiệu trưởng trường Tiểu học Quảng Hưng.

Điều đáng nói, mặc dù vừa bị kỷ luật vì vi phạm điều lệ Đảng mới hơn 6 tháng, vào ngày 17/7/2017, bà Hiền vẫn tiếp tục được Đảng ủy phường Quảng Hưng ra quyết định chuẩn y chức danh Bí thư chi bộ tại trường Tiểu học Quảng Hưng nhiệm kỳ 2017 - 2020.

Trong quá trình công tác tại đây, ngôi trường này liên tục bị tố để xảy ra sai phạm liên quan đến việc thu chi không đúng quy định.

Đến đầu năm học 2017 - 2018, Thanh tra Sở GD&ĐT Thanh Hóa cũng đã có kết luận về việc “lạm thu” tại trường này, trong đó có nhiều khoản hiệu trưởng đưa ra trái quy định.

Như ANTT đã đưa tin trước đó, một doanh nghiệp đã làm đơn tố cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa tố bà Lê Thị Thu Hiền ép công ty ký sẵn vào hồ sơ thanh toán do bà tự lập để thanh toán số tiền 94.320.000 đồng rồi mới cho thi công.

Công ty này đã ký vào hồ sơ thanh toán theo yêu cầu của bà Hiền, tuy nhiên đến nay đã hơn 1 năm, tiền bà này đã nhận về nhưng không tiến hành xây dựng công trình.

Thời gian qua, người dân cũng liên tục phản ánh những sai phạm tại trường Tiểu học Quảng Hưng, nơi bà Hiền làm hiệu trưởng. Cụ thể, trước đó, nhà trường bị tố thực hiện hàng loạt khoản thu vô lý, giam học sinh sau buổi học do các em thiếu tiền ăn bán trú, ép phụ huynh cho con ăn bán trú… khiến nhiều người hết sức bất bình.

Liên quan đến những sự việc trên, hiện lãnh đạo TP Thanh Hóa đang chỉ đạo các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

Lương Thị

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến