Dòng sự kiện:
Dịch nCoV: 908 người tử vong và 40.171 trường hợp bị nhiễm tại Trung Quốc
10/02/2020 09:19:03
Theo thông tin mới nhất, số người thiệt mạng do virus corona chủng mới (nCoV) tại Trung Quốc đã tăng lên 908 người và 40.171 trường hợp bị nhiễm.

Ngày 10/2, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc thông báo, đến hết ngày 9/2, trên toàn Trung Quốc đại lục có tổng cộng 908 người tử vong và 40.171 người được xác nhận nhiễm virus này.

Có tổng cộng 3.218 bệnh nhân nhiễm chủng mới của virus corona (nCoV) đã được xuất viện sau khi phục hồi.

Đội ngũ bác sĩ chụp ảnh với bệnh nhân nhiễm virus corona chủng mới (2019-nCoV) được điều trị và có dấu hiệu hồi phục tại bệnh viện ở Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc ngày 30/1/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Trong đó, Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc cho biết số người thiệt mạng do virus corona chủng mới (nCoV) tại địa phương này trong ngày 9/2 đã tăng thêm 91 trường hợp lên 871, tổng số ca nhiễm bệnh là hơn 29.600. Trong khi đó, 1.795 người đã khỏi bệnh và được xuất viện.

Như vậy, tổng số ca tử vong vì nCoV trên toàn cầu hiện là 910, trong đó có hai trường hợp được ghi nhận ngoài Trung Quốc đại lục là một người đàn ông Vũ Hán ở Philippines và một người đàn ông 39 tuổi ở Hong Kong. Con số này đã vượt số ca tử vong vì đại dịch SARS năm 2002-2003, theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Hiện 1 nhóm chuyên gia quốc tế của WHO đã lên đường tới Trung Quốc trong ngày 9/2 để nghiên cứu về dịch bệnh.

Ly Na (t/h)

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến