Dòng sự kiện:
Dịch tả lợn châu Phi lây lan diện rộng, Nghệ An tích cực phòng chống
06/03/2019 16:30:01
Nghệ An đang cử lực lượng chốt chặn 24/24 tại 2 tuyến đường gồm Quốc lộ 1A và đường mòn Hồ Chi Minh nhằm kiểm soát sự lây lan của dịch tả lợn châu Phi từ tỉnh Thanh Hóa và các vùng dịch ở vùng Bắc bộ.

Ngày 6/3, ông Đặng Văn Minh, Chi cục phó Chi cục Chăn nuôi - Thú y Nghệ An cho biết: “Đến thời điểm hiện nay, dù Nghệ An chưa xuất hiện dịch tả lợn châu Phi, nhưng đơn vị đã chủ trì và phối hợp cùng lực lượng CSGT, Quản lý thị trường túc trực 24/24 tại 2 chốt kiểm dịch ở các tuyến đường huyết mạch”.

Cả nước hiện có 7 địa phương xuất hiện dịch tả lợn Châu Phi như Thái Bình, Hải Phòng, Thanh Hóa.... Đặc biệt, hiện nay chưa có thuốc đặc trị, dịch lại không xuất hiện tại các tỉnh biên giới mà xuất hiện tại nhiều tỉnh đồng bằng khác nhau nên công tác phòng ngừa, kiểm soát lại càng được tăng cường, chú trọng hơn nữa, ông Đặng Văn Minh nói thêm.

Công tác kiểm tại các chốt Nghệ An.

Theo đó, UBND tỉnh Nghệ An đã thành lập các chốt kiểm dịch tại huyện Nghĩa Đàn và TX Hoàng Mai - nơi giáp ranh vùng dịch Thanh Hóa nhằm khống chế, ngăn chặn.

Cụ thể, tại huyện Nghĩa Đàn có điểm chốt nằm trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn xã Nghĩa Lâm và điểm thứ 2 tại Trạm kiểm dịch động vật Bắc Nghệ An đóng chân trên QL1A qua địa bàn thị xã Hoàng Mai.

Tại các điểm lập chốt kiểm dịch, đơn vị Chi cục Chăn nuôi - Thú y phối hợp với CSGT TX Hoàng Mai, Đội quản lý thị trường số 4 trực 24/24 giờ trong ngày, chia 3 ca, làm việc cả thứ Bảy và Chủ nhật. Trong đó tại mỗi chốt gồm 6 cán bộ thú y; 3 cán bộ CSGT; 3 cán bộ Quản lý thị trường.

Mỗi khi có xe dừng lại, cán bộ trạm tiến hành phun tiêu độc khử trùng xung quanh xe vận chuyển động vật, kiểm tra thủ tục hành chính, nguồn gốc xuất xứ động vật nuôi, giấy kiểm dịch...; khi đảm bảo đủ điều kiện mới cho xe đi tiếp.

Ông Đặng Văn Minh thông tin thêm, dịch xuất hiện ban đầu tại Kenia nên được gọi là dịch tả lợn Châu Phi. Sau đó, trên thế giới, dịch này xuất hiện tại Trung Quốc. Dịch được truyền qua đường vận chuyển, khách du lịch, thức ăn thừa...

Qua thống kê từ Trạm kiểm dịch động vật Bắc Nghệ An, mỗi ngày có khoảng 40 - 45 phương tiện chở động vật qua trạm, trong đó có khoảng 10 - 12 xe chở lợn với số lượng hàng nghìn con.

Được biết, toàn tỉnh Nghệ An hiện có gần 900.000 con lợn, đứng thứ 5 cả nước. Tổng đàn lớn nhưng hình thức chăn nuôi chủ yếu manh mún, nhỏ lẻ, cộng với tỷ lệ vật nuôi đưa vào cơ sở giết mổ tập trung chỉ chiếm 20%.

Ngọc Tuấn

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến