Dòng sự kiện:
Đoàn thầy thuốc Huế tiếp tục lên đường vào TP HCM hỗ trợ chống dịch
25/09/2021 18:06:43
Thêm 115 thầy thuốc Bệnh viện Trung ương Huế đã lên đường vào Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh để hỗ trợ chống dịch.

Ngày 25/9, Bệnh viện Trung ương Huế đã tổ chức lễ gặp mặt và tiễn đoàn công tác gồm 115 y bác sĩ của Bệnh viện vào TP Hồ Chí Minh để hỗ trợ công tác chống dịch COVID-19.

Đây cũng là đợt thứ 3 Bệnh viện Trung ương Huế hỗ trợ, điều động, chi viện cán bộ y tế để “ chia lửa” với TP Hồ Chí Minh; góp sức, chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn.

Lễ gặp mặt và tiễn đoàn công tác gồm 115 y bác sĩ của Bệnh viện vào TP Hồ Chí Minh để hỗ trợ công tác chống dịch COVID-19

Trước đó, Bộ Y tế đã giao Bệnh viện Trung ương Huế đã thiết lập Trung tâm hồi sức tích cực COVID-19 nằm trong khuôn viên Bệnh viện Dã chiến số 14 (quận Tân Phú, TP.HCM).

Ngày 24/8, Trung tâm Hồi sức tích cực thuộc Bệnh viện Trung ương Huế tại TPHCM bắt đầu thu dung, điều trị cho các bệnh nhân COVID-19 nặng. Trung tâm có quy mô hơn 600 giường bệnh (bao gồm 437 giường có trang bị oxy cho BN, 185 Giường cấp cứu - hồi sức), chia làm 4 phân khu: bệnh nhân nguy kịch, bệnh nặng, thoát hồi sức, chuẩn bị ra viện; được trang bị hệ thống máy móc hiện đại như máy thở chức năng cao, máy monitor, máy sốc tim, bồn oxy dung tích 20m2, tới tận giường bệnh.

 

Đoàn công tác sẽ vào làm việc tại Trung tâm hồi sức tích cực COVID-19 nằm trong khuôn viên Bệnh viện Dã chiến số 14 (quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh)

Đến nay, Trung tâm đã có 400 y bác sĩ (trong tổng số 600 đến 700 nhân lực dự kiến được điều động), chủ yếu là nhân lực của Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện Việt Nam - Cuba Quảng Bình, Bệnh viện Đa khoa trung ương Quảng Nam và Bệnh viện Phong - da liễu T.Ư Quy Hòa…

Đây là đội ngũ nhân viên y tế có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm, được đơn vị đào tạo các kỹ thuật chuyên sâu về Hồi sức cấp cứu như: Thở máy, liệu pháp thay thế thận (CRRT), oxy hóa máu qua màng (ECMO)…

Để đảm bảo nhân lực, hoạt động phòng chống dịch tại Trung tâm, bệnh viện tiếp tục cử 115 cán bộ y tế vào Trung tâm ICU và rút 83 NVYT về Huế; vào ngày 30/9, Bệnh viện C Đà Nẵng luân chuyển 50 cán bộ y tế, Bệnh viện Phong - da liễu TW Quy Hòa luân chuyển 30 cán bộ y tế; vào ngày 10/11 Bệnh viện Trung ương Huế tiếp tục điều động cán bộ y tế.

Đình Tuấn

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến