Nga đã sử dụng khí đốt như một “vũ khí” trong quá khứ để chứng tỏ mình là một siêu cường năng lượng.
Nga tắt nguồn cung cấp khí đốt cho Ucraina
Sau cuộc khủng hoảng 2006, Nga tắt nguồn cung cấp khí đốt đối với Ucraina. Động thái này được xem như là hình phạt cho việc không thanh toán kịp thời để tìm một đối tác tin cậy hơn.
Ngược lại, dầu và khí đốt đang đưa Trung Quốc - Nga xích lại gần nhau.
Kí kết hợp tác khí đốt với Trung Quốc
Theo thỏa thuận, phía Nga sẽ cung cấp khí đốt cho Trung Quốc trong vòng 30 năm
Tổng thống Nga Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã ký một hợp đồng cung cấp khí trong vòng 30 năm. Các đường ống dẫn khí sẽ bắt đầu hoạt động, đưa đến Trung Quốc 38 tỷ mét khối khí tự nhiên hàng năm kể từ 2018.
Công trình đường ống đang được thi công
Theo đó, đại diện Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (CNPC) là Wang Dongjin đã ký thỏa thuận xác định các điều kiện trong việc cung cấp khí đốt cho Trung Quốc qua đường ống phía Tây.
Các đường ống dài 1,700dặm có thể cung cấp 68 tỷ mét khối khí đốt Siberia tới phía Tây Bắc Trung Quốc mỗi năm
- 1. Australia: Khủng hoảng thiếu nguồn cung nhà ở ngày càng trầm trọng
- 2. Đất ngoại thành Hà Nội sắp tấp nập đấu giá, khởi điểm chỉ hơn 6 triệu đồng/m2
- 3. Đất rừng tỉnh ven Hà Nội bán giá bát phở mỗi m2, hé lộ mục đích phía sau
- 4. Trầy trật đòi tiền mua nhà tại dự án ‘ma’ Lancaster Lincoln
- 5. Tháo dỡ nhiều biệt phủ xây dựng trái phép trên núi