Dòng sự kiện:
Đối tượng làm giả giấy tờ đốt tang vật phi tang nhưng không kịp
16/04/2022 11:29:30
Phát hiện lực lượng chức năng kiểm tra, đối tượng Sang lập tức đốt giấy tờ giả để phi tang nhưng không kịp.

Ngày 16/4, Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Thanh Sang, SN 1976 quê tỉnh Kiên Giang, trú phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát để làm rõ hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Theo thông tin ban đầu, trong quá trình kiểm soát địa bàn, lực lượng chức năng phát hiện căn kiot số 7, trên đường S1, tổ 8 khu phố 3, phường Mỹ Phước nơi ở của Sang có nhiều nghi vấn.

Ngày 13/4, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy Công an thị xã Bến Cát phối hợp với Công an phường Mỹ Phước tổ chức kiểm tra ki ốt trên. Khi thấy công an, đối tượng Sang chốt cửa, một lúc sau, thấy khói bốc lên từ trong căn nhà nên lực lượng chức năng quyết định phá cửa xông vào.

Tại hiện trường, công an phát hiện nhiều giấy tờ, con dấu được Sang đem vào nhà vệ sinh đốt. Qua làm việc, lực lượng chức năng thu giữ hơn 770 các loại giấy tờ giả, có đóng dấu mộc tròn đỏ tên “UBND phường Tân Định” và “Công ty TNHH Bệnh viện Sài Gòn Medic”.

Qua đấu tranh, Sang thừa nhận việc làm giả giấy tờ của nhiều đơn vị tổ chức để trục lợi. Các tài liệu được thu giữ tại ki ốt trên đều là các giấy tờ giả do Sang tự làm, đa phần là hồ sơ xin việc làm.

Trong đó nhiều giấy tờ được Sang photo sẵn rồi tự ký tên những người có thẩm quyền, chức vụ như Phó Chủ tịch, Giám đốc bệnh viện, sau đó dùng các con dấu mộc tròn đỏ (do Sang đặt mua trên mạng) đóng lên các hồ sơ xin việc bán cho công nhân lao động có nhu cầu.

Hiện, vụ việc đang được mở rộng điều tra, làm rõ xử lý theo quy định pháp luật.

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến