Dòng sự kiện:
Đối tượng sát hại vợ, đâm trọng thương bố mẹ vợ đã ra đầu thú
03/03/2023 18:04:04
Rạng sáng nay 3-3, Hà Đình Hạ đối tượng ra tay sát hại vợ và đâm bố mẹ vợ trọng thương đã tới cơ quan Công an để đầu thú, khai nhận hành vi giết người.

Trước đó, như An ninh Thủ đô đã đưa, vào khoảng 21h ngày 2-3, tại nhà ông Nguyễn Văn Hoan, thôn Đồng Hải, xã An Hưng, Hà Đình Hạ là con rể ông Hoan đã dùng dao đâm chị Nguyễn Thị Hạnh (SN 1990, vợ của Hạ), ông Hoan và bà Phạm Thị Đan - vợ ông Hoan.

Đối tượng Hà Đình Hạ (ảnh cơ quan công an cung cấp)

Sau khi gây án, Hạ đã bỏ trốn khỏi hiện trường, các nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên chị Hạnh đã tử vong ngay sau đó. Còn vợ chồng ông Hoan bị trọng thương ở vụng ngực, bụng.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện An Dương đã lập tức có mặt, phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu chứng cứ, rà soát, truy bắt đối tượng, đồng thời kết hợp với gia đình vận động đối tượng Hà Đình Hạ ra đầu thú.

 

Hung khí gây án

Kết quả khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng xác định chị Nguyễn Thị Hạnh bị đâm 23 nhát, tử vong tại chỗ, còn ông Nguyễn Văn Hoan bị đâm 1 nhát vào ổ bụng, bà Phạm Thị Đan bị 1 nhát thấu ngực.

Đến khoảng 0h10 ngày 3-3, Hà Đình Hạ đã tới cơ quan Công an để đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội. 

Tại cơ quan Công an, bước đầu Hạ khai nhận, do mâu thuẫn gia đình, 2 vợ chồng Hạ sống ly thân, chị Hạnh bế con chung 3 tuổi về nhà bố mẹ đẻ tạm lánh, trong thời gian chờ tòa thụ lý đơn xin ly hôn. Tối 2-3, Hạ mang theo dao tìm đến nhà bố mẹ vợ gây án, rồi bỏ trốn.

Được biết, Hạ là lao động tự do, có 1 tiền án, từng có 1 đời vợ và 3 con riêng. Sau khi kết hôn với chị Hạnh, 2 người có với nhau 1 con chung 3 tuổi.

Vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra, làm rõ.

Tác giả: Thu Ngân

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến