Dòng sự kiện:
Đồng Nai: Bắt nhóm dùng súng cướp ô tô 7 chỗ đang chạy trên đường
03/08/2018 11:48:34
Các tên cướp chạy trên 2 ô tô áp sát, ép xe Innova 7 chỗ vào lề đường rồi xuống xe dùng mã tấu, súng bắn đạn bi dọa giết tài xế và buộc rời khỏi ô tô để chúng cướp chiếc xe.

Tin từ Tri Thức Trực Tuyến cho biết, ngày 3/8, Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) đang tạm giữ 3 đối tượng trong vụ dọa giết tài xế cướp ô tô xảy ra vào ngày 1/8 để mở rộng điều tra. 

Các đối tượng gồm: Quách Long Phú (29 tuổi), Quách Quốc Vương (31 tuổi) và Nguyễn Văn Quyết (28 tuổi) cùng ngụ TP Biên Hòa, Đồng Nai.

3 nghi can bị bắt giữ. (Ảnh: Zing)

Theo điều tra ban đầu, rạng sáng 1/8, nhóm đối tượng đi trên 2 ô tô phát hiện tài xế lái xe 7 chỗ hiệu Innova mang biển số TP HCM đi trên QL1 nên đã nảy sinh ý đồ cướp tài sản.

Khi tài xế lái ô tô 7 chỗ chạy đến khu vực thuộc xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom thì nhóm này áp sát, ép xe 7 chỗ vào lề đường.

Sau đó, 3 thanh niên xuống xe, dùng mã tấu, súng bắn đạn bi dọa giết tài xế và buộc ông này rời khỏi ô tô. Khi tài xế rời đi, nhóm này đã cướp chiếc xe ô tô nhãn hiệu Innova rồi trốn khỏi hiện trường.

Tang vật vụ cướp. (Ảnh: Zing)

Nhận tin báo, lực lượng Công an huyện Trảng Bom cùng các đơn vị nghiệp vụ của tỉnh Đồng Nai đã nhanh chóng vào cuộc truy xét nghi can.

Sau 24 giờ truy tìm, lực lượng trinh sát đã bắt giữ được 3 đối tượng cùng tang vật. Báo Người Lao Động cho biết, chiếc xe bị cướp được các đối tượng giấu tại một con hẻm ở phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa.

Tiến hành khám xét nơi ở của các nghi can, công an thu giữ nhiều biển số ô tô, mã tấu, bình nén gas dùng cho súng bắn đạn bi cùng hàng trăm viên đạn bi.

Súng bắn bi cùng nhiều tang vật được thu giữ tại nhà các nghi can. (Ảnh: VnExpress)

Ngoài những tang vật trên công an còn thu giữ 4 ô tô là tang vật vụ trộm và xe mà nhóm người thuê để làm phương tiện gây án.

Liên quan vụ án, nghi can Chu Vũ Hải Đăng (36 tuổi), ngụ tại phường Tân Biên, TP Biên Hòa đang bỏ trốn và bị công an ráo riết truy tìm.

Linh Nhi (T/h)

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến