Công trường dở dang, nhiều đoạn chưa có mặt bằng
Mặc dù Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đã nhiều lần gia hạn, mới nhất là kéo dài thời gian hoàn thành đến tháng 7/2025, nhưng dự án nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua Nghệ An vẫn trong cảnh ngổn ngang.
Trên tuyến, nhiều đoạn chưa thể triển khai do vướng mắc mặt bằng, khiến tiến độ thi công bị chậm trễ và gây khó khăn cho việc lưu thông hàng ngày của người dân.
Ngày 9/9, lãnh đạo Ban Quản lý dự án 4 (Bộ GTVT) cho biết, đến nay dự án vẫn chưa thể về đích như kỳ vọng. Nguyên nhân chính là công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều vướng mắc: một số hộ dân không đồng thuận với phương án bồi thường, hỗ trợ; nhiều trường hợp chưa hoàn tất hồ sơ pháp lý; thậm chí có hộ xảy ra tranh chấp, khởi kiện.

Tại xã Hợp Minh, hiện còn 8 hộ với 9 thửa đất, chiều dài 132m chưa bàn giao cho đơn vị thi công. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch UBND xã cho hay, chính quyền địa phương đã nhiều lần vận động, tháo gỡ nhưng bất thành. Xã đã kiến nghị UBND tỉnh và Công an Nghệ An sớm có biện pháp hỗ trợ, bảo vệ thi công để dự án không tiếp tục đình trệ.
Trong khi đó, tại xã Minh Châu, có 12 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án, cần phải thu hồi đất. Riêng 3 hộ đã được UBND huyện Diễn Châu (cũ) phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tại Quyết định số 2804/QĐ-UBND ngày 24/6/2025 nhưng đến nay các hộ này chưa chấp nhận bàn giao.
Ông Lê Mạnh Hiên, Chủ tịch UBND xã Minh Châu thẳng thắn cho biết: “Chính quyền đã nỗ lực rất nhiều, nhưng vấn đề giải phóng mặt bằng đến nay vẫn không giải quyết được. Chúng tôi mong bà con cùng đồng hành để dự án sớm hoàn thành”.
Dự án liên tiếp trễ hẹn
Dự án nâng cấp Quốc lộ 7 được Bộ GTVT phê duyệt ngày 18/3/2022, chính thức khởi công từ tháng 9/2022, với tổng mức đầu tư hơn 1.300 tỷ đồng, chiều dài 27,5 km, đi qua các huyện Diễn Châu, Yên Thành và Đô Lương (cũ). Dự án được chia thành 3 gói thầu, dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2023.
Tuy nhiên, đến hạn, dự án không đạt tiến độ, buộc phải gia hạn đến tháng 11/2024. Sau đó, Bộ GTVT tiếp tục cho phép kéo dài đến tháng 7/2025. Tính đến tháng 1/2025, giá trị thi công đạt 559,5 tỷ đồng trên tổng số 714,7 tỷ đồng, tương ứng 78,2%. Lũy kế đến nay, vốn giải ngân gần 89%. Dù vậy, nhiều đoạn đường vẫn dang dở, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đi lại của người dân.
Công tác giải phóng mặt bằng đến nay vẫn còn dang dở (Ảnh: Phan Huy)
Quốc lộ 7 là tuyến giao thông huyết mạch, đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An. Tuy nhiên, dự án kéo dài, mặt đường nhiều nơi bị cày xới, dang dở đã khiến giao thông khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Nếu tình trạng chậm trễ tiếp tục tái diễn, dự án có thể bị dừng, cắt vốn và bàn giao nguyên trạng cho địa phương quản lý.
Điều người dân Nghệ An kỳ vọng nhất lúc này là các vướng mắc về mặt bằng được giải quyết dứt điểm, để dự án không tiếp tục “lỡ hẹn”. Một tuyến đường hoàn thiện, thông suốt sẽ không chỉ giúp việc đi lại thuận tiện, an toàn hơn mà còn tạo động lực phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho nhân dân toàn tỉnh, đặc biệt là nhiều người dân miền núi phía Tây tỉnh Nghệ An.
Phan Huy
- 1. Australia: Khủng hoảng thiếu nguồn cung nhà ở ngày càng trầm trọng
- 2. Đất ngoại thành Hà Nội sắp tấp nập đấu giá, khởi điểm chỉ hơn 6 triệu đồng/m2
- 3. Đất rừng tỉnh ven Hà Nội bán giá bát phở mỗi m2, hé lộ mục đích phía sau
- 4. Trầy trật đòi tiền mua nhà tại dự án ‘ma’ Lancaster Lincoln
- 5. Tháo dỡ nhiều biệt phủ xây dựng trái phép trên núi