Dự trữ ngoại hối Trung Quốc tăng mạnh 'chưa từng thấy'
08/07/2016 15:15:30
ANTT.VN - Hôm qua (7/7), Ngân hàng trung ương Trung Quốc (PBoC) đã báo cáo kho dự trữ ngoại tệ của nước này tăng 20 tỷ USD lên 3.210 tỷ USD vào cuối tháng Sáu – mức tăng cao nhất trong 14 tháng qua.

Tin liên quan

Trước đó, năm 2015, dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc giảm lần đầu tiên sau 22 năm tăng liên tục và tháng Năm vừa qua, con số này giảm 30 tỷ USD xuống mức thấp nhất trong 5 năm. Trong bối cảnh này, con số 3,21 nghìn tỷ USD được xem như cú “lội ngược dòng” trong dự trữ ngoại hối Trung Quốc, cao hơn so với dự báo 3,17 nghìn tỷ mà giới phân tích đưa ra trước đó.

NDT đang tự cân bằng với tình hình cung - cầu trên thị trường

Theo Nathan Chow, nhà kinh tế học tại DBS Group Holdings ở Hong Kong nhận định: PBoC không can thiệp mạnh vào thị trường ngoại hối trong tháng 6, mà thay vào đó để cho đồng NDT giảm giá phù hợp với tình hình cung - cầu trên thị trường.

Đồng Yên Nhật nằm trong dự trữ ngoại hối của Trung Quốc đã tăng giá 7,3% so với đồng USD trong tháng Sáu.

Hiện tại, xu hướng hạ giá nội tệ để thúc đẩy tăng trường kinh tế của Bắc Kinh đã khiến dòng vốn tháo chạy và tăng áp lực lên dự trữ ngoại hối nửa cuối năm. Tuy nhiên, ông Raymond Yeung, chuyên gia kinh tế cấp cao thuộc ngân hàng ANZ tại Hong Kong nhận định với các chính sách quản lý vốn của Bắc Kinh, lượng dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc tính bằng đồng USD sẽ vẫn duy trì ở mức như hiện tại. Mặc dù năm 2016 dự trữ ngoại hối thấp hơn 20% so với mức đỉnh 4 nghìn tỷ USD thiết lập vào tháng 6/2014.

Tuần này, đồng NDT giảm giá xuống mức thấp nhất kể từ năm 2010 do nhu cầu USD và Yên tăng mạnh sau Brexit và những số liệu kinh tế đáng thất vọng. Tuy nhiên, theo ông Yeung, việc cử tri Anh bỏ phiếu rời bỏ EU sẽ không gây ảnh hưởng tới kho dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc.

Khang Khang (Theo Bloomberg)

 
Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến