Dòng sự kiện:
Đức ghi nhận số người nhập cư cao kỷ lục trong năm 2022
28/06/2023 07:30:50
Tính cả năm 2022, nền kinh tế lớn nhất châu Âu có tổng cộng 1,46 triệu người nhập cư, tăng so với con số 1,32 triệu người đến trong năm 2021.

Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Số người nhập cư vào Đức trong năm 2022 đã tăng lên mức cao kỷ lục và một trong những nguyên nhân là do cuộc xung đột Nga-Ukraine.

Phóng viên TTXVN tại Berlin dẫn số liệu của Cơ quan thống kê Liên bang (Destatis) cho biết đã có tổng cộng khoảng 2,67 triệu người nhập cư và 1,2 triệu người rời khỏi Đức. Như vậy tính cả năm 2022, nền kinh tế lớn nhất châu Âu có tổng cộng 1,46 triệu người nhập cư, tăng so với con số 1,32 triệu người đến trong năm 2021.

Theo Destatis, nguyên nhân chính là do cuộc xung đột Nga-Ukraine đã buộc 1,1 triệu người Ukraine sơ tán đến Đức.

Ngoài số người Ukraine, số người đến từ Syria, Afghanistan và Thổ Nhĩ Kỳ cũng đều tăng so với năm trước.

Lượng người đến từ các quốc gia Liên minh châu Âu (EU) khác cũng tăng nhẹ, từ 81.000 người trong năm 2021, lên 87.000 người trong năm 2022, trong đó chủ yếu đến từ Romania, Ba Lan và Bulgaria.

Bên cạnh dòng người nhập cư, số người có quốc tịch Đức di cư khỏi nước này cũng tăng trong năm 2022, với 83.000 người so với 64.000 người rời đi vào năm 2021. Các điểm đến chính của người Đức di cư là Thụy Sĩ, Áo và Mỹ.

Riêng tại Đức, số liệu thống kê cho thấy hơn 1 triệu người đã di cư giữa 16 bang của nước này. Thủ đô Berlin và bang Baden-Württemberg ở miền Tây Nam là một trong những khu vực tiếp nhận nhiều người di cư nhất, với khoảng 10.000 người mỗi bang.

Bang Brandenburg, bao quanh Berlin, là bang tiếp nhận nhiều nhất số người di cư trong nước đến đây sinh sống./.

Tác giả: Phương Hoa

Theo: TTXVN
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến