Dòng sự kiện:
Đức sơ tán 26.000 dân để gỡ bom từ Thế chiến 2
10/04/2018 11:15:59
Khoảng 26.000 người tại thành phố Paderborn, miền tây nước Đức được sơ tán ngày 8.4 để cơ quan chức năng gỡ quả bom sót lại từ thời chiến tranh.


Một quả bom sót lại từ thời Thế chiến 2. ẢNH: REUTERS

Theo Hãng tin DPA, quả bom nặng 1,8 tấn do không quân Anh thả xuống từ thời Thế chiến 2, được các công nhân xây dựng tìm thấy khi đang thi công công trình trong thành phố.

Chính quyền ra lệnh sơ tán người dân, các bệnh viện, trường học... trong khu vực bán kính 1,5 km tính từ hiện trường. Hơn 1.000 lính cứu hỏa và cảnh sát tham gia chiến dịch sơ tán này.

Hơn 70 năm sau chiến tranh, các loại bom mìn còn sót lại vẫn thường được phát hiện tại các công trình xây dựng ở Đức.

Title đã được ANTT thay đổi.

Theo Thanh Niên

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến