Dòng sự kiện:
Đường dây buôn ma túy liên tỉnh 'khoe' được bảo kê bị triệt phá như thế nào?
12/05/2018 15:37:32
Ngày 12/5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây buôn bán ma túy liên tỉnh luôn 'khoe khoang' được bảo kê để mời chào khách mua.

Sau một thời gian theo dõi, xác minh, Phòng PC47, Công an tỉnh Quảng Ninh đã xác lập chuyên án số 418N triệt phá ổ nhóm này. Mới đây, công an đã bắt  giữ 6 đối tượng, thu giữ gần 100 gam ma túy.

Theo tài liệu của CQĐT, trong quá trình trinh sát, lực lượng phá án xác minh có nhóm khoảng 5 – 6 đối tượng chuyên buôn bán ma túy, luôn khoe có quan hệ làm ăn rộng, được bảo kê trên địa bàn TP Hạ Long.

Củng cố tài liệu, các trinh sát xác định, đối tượng Nguyễn Quang Nhất (SN 1984), trú tại tổ 10, khu 1B, phường Cao Thắng, TP Hạ Long là 1 mắt xích quan trọng chuyên mua ma túy từ thị xã Đông Triều, TP Uông Bí và thị xã Quảng Yên về cung cấp cho các đối tượng bán lẻ trên địa bàn TP Hạ Long với số lượng lớn. Trung bình 5 ngày, Nhất mua từ 100 - 500 gam ma túy.

Sau một thời gian theo dõi, xác minh, Phòng PC47, Công tỉnh Quảng Ninh triệt phá đường dây buôn bán ma túy liên tỉnh.

Ngoài ra, các mũi trinh sát còn phát hiện 1 đối tượng tên Hiếu (còn gọi là Hiếu "Hành") thường xuyên cùng Nhất mua ma túy từ thị xã Quảng Yên về TP Hạ Long tiêu thụ.

Nhận định đây là 1 mắt xích quan trọng khác trong đường dây, Phòng PC47 Công an tỉnh Quảng Ninh đã nhanh chóng bắt giữ Hiếu trong tháng 3/2018. Sau khi tên này bị bắt, nguồn cung cấp ma túy từ thị xã Quảng Yên, TP Hạ Long bị ngừng lại, Nhất chuyển hướng lấy ma túy từ các khu vực khác như TP Uông Bí và thị xã Đông Triều.

Nắm bắt được quy luật hoạt động của các đối tượng chỉ giao dịch vào ban đêm từ 21h đến rạng sáng ngày hôm sau, khoảng 23h ngày 24/4, hai tổ công tác của Đội 5 thuộc Phòng PC47 đã theo sát đối tượng Nhất khi hắn di chuyển từ nhà. Ngoài ra, 1 tổ khác phục kích tại khách sạn Bảo Ngân, thuộc phường Trần Hưng Đạo, TP Hạ Long, nơi Nhất thường giao "hàng".

Đúng theo dự đoán, đối tượng đi nhiều nơi, dừng lại nhiều địa điểm để quan sát rồi quay lại trước cửa khách sạn Bảo Ngân chờ giao dịch thì bị lực lượng công an bắt quả tang.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng, công an thu giữ được 36,76gam ma túy. Qua đấu tranh khai thác, Nhất khai mới nhận “hàng” qua xe khách lúc 21h cùng ngày của 1 người ở thị xã Đông Triều.

Từ lời khai của Nhất, Phòng PC47 tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, ngày 25/4 đã bắt giữ thêm 3 đối tượng gồm: Nguyễn Thu Huyền (SN 1986), trú tại thôn Bình Lục Thượng; Lê Văn Nam (SN 1990), trú tại thôn Đồng Tân, cùng xã Hồng Phong, thị xã Đông Triều và Chu Văn Hùng (SN 1985), trú tại thôn Đậm Thủy, xã Thủy An, thị xã Đông Triều.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Nam và Hùng là trợ thủ của Huyền chuyên giao dịch ma túy. Khi giao dịch, Nam thường lấy tên là “Tùng”, nhận tiền mua bán qua thẻ ATM và qua hiệu vàng.

Còn đối tượng Huyền khai nhận, thường lấy ma túy của Nguyễn Thu Hiền (SN 1983), trú tại quận Đống Đa, TP Hà Nội là đối tượng đã có 3 tiền sự về tội Trộm cắp tài sản và Tàng trữ trái phép chất ma túy và Đỗ Quang Tuấn Anh (SN 1995), trú tại huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội.

Để tránh bị phát hiện, 2 đối tượng này thường thuê nhà nghỉ để giao dịch, không mua bán với người lạ, luôn thực hiện phương thức "tiền đi trước, hàng nhận sau". Khi nhận đủ tiền, Hiền và Anh mới mang "hàng" về thị xã Đông Triều giao dịch.

Hiện, Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Đoàn Tân

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến