Dòng sự kiện:
Gần 1.000 hành khách bị mắc kẹt được ‘giải cứu’, QL1A đã thông tuyến
22/11/2017 06:31:17
Do ảnh hưởng mưa lớn kéo dài trong những ngày qua, khiến đất, đá liên tục sạt lở nghiêm trọng gây ách tắc giao thông trên tuyến đường sắt Bắc - Nam và tuyến đường bộ QL1A đoạn đi qua đèo Hải Vân.
Theo đó, vào khoảng 16h30 ngày 21/11, với nỗ lực không mệt mỏi của các cơ quan chức năng, tuyến đường sắt Bắc- Nam đoạn đi qua đèo Hải Vân bị sạt lở nghiêm trọng đã được thông tuyến trở lại.
 
Ngay sau khi nhận nhiệm vụ, lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã nhanh chóng phối hợp các đơn vị nhằm đảm bảo an ninh trật tự, 'giải cứu' gần 1.000 hành khách bị mắc kẹt đến điểm an toàn để tiếp tục hành trình. 
 

Lực lượng CSGT Công an tỉnh nhanh chóng phối hợp các đơn vị nhằm đảm bảo an ninh trật tự, chuyển tải gần 1.000 hành khách bị mắc kẹt đến điểm an toàn để tiếp tục hành trình. 

Được biết, trong ngày (21/11), lần lượt 6 chuyến tàu: SE 1,2,9, 10, 21, 22 với gần 1000 hàng khách bị mắc kẹt tại ga Lăng Cô, huyện Phú Lộc đã được Công an tỉnh phối hợp ngành đường sắt chuyển tải an toàn vào Đà Nẵng để tiếp tục chuyến hành trình hướng Bắc - Nam và nhiều hành khách khác từ Đà Nẵng ra Huế để đi theo hướng Nam- Bắc.

Để làm tốt được đều này, lực lượng Công an huyện Phú Lộc và Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh đã triển khai đồng bộ đến cán bộ chiến sỹ trực 24/24h, nhằm đảm bảo an ninh, an toàn hành lý và tài sản cho hành khách yên tâm chờ thông tuyến. 

Hành khách qua xe trung chuyển một cách an toàn tuyệt đối

Trước tình trạng đất, đá liên tục sạt lở gây ách tắc giao thông trên tuyến đường sắt Bắc - Nam và tuyến đường bộ QL1A đoạn đi qua đèo Hải Vân, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an các đơn vị kiểm tra, có phương án, kế hoạch đảm bảo an toàn giao thông và  phối hợp cứu hộ, cứu nạn.

 

Lực lượng chức năng nhanh chóng khắc phục những điểm sạt lở gây ách tắc trên tuyến đường sắt Bắc - Nam

Theo đó, liên tục trong đêm 20 và ngày 21/11, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt đã phối hợp Công ty Cổ phần quản lý và khai thác đường bộ Hải Vân, ngành đường sắt huy động lực lượng, phương tiện, nhanh chóng giải tỏa, thông tuyến đường bộ QL1A và chuyến tàu SE3, với gần 300 hành khách bị mắc kẹt do lở đá.  

Một trong những điểm sạt lở nghiêm trọng khiến tuyến đường sắt Bắc - Nam và ngược lại bị tê liệt

Trên tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn đi qua đèo Hải Vân, sáng cùng ngày, có 7 điểm sạt lở, điểm nặng nhất Km757+755, 758 + 500, 759 +100 với số lượng đất, đá sạt lở xuống đường sắt khoảng 350m3. Trước thực trạng này, các đơn vị chức năng đã nhanh chóng huy động lực lượng, phương tiện để dọn đất, đá sạt lở.

Phi Hoàng
Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến