Dòng sự kiện:
Gần 500 triệu đồng để cưỡng chế resort xây không phép ở TP HCM
06/12/2019 16:00:06
Tổng kinh phí thực hiện cưỡng chế, tháo dỡ tổ hợp Gia Trang quán - Tràm Chim resort là gần 500 triệu đồng. Trong đó, tháo dỡ phần diện tích xây dựng không phép có quy mô lớn tốn hơn 400 triệu đồng.

Ngày 5/12, ông Nguyễn Văn Hồng, Phó chủ tịch UBND huyện Bình Chánh, TP HCM cho biết, huyện đã có kế hoạch, phương án cụ thể để cưỡng chế, tháo dỡ công trình sai phạm trật tự xây dựng tổ hợp Gia Trang quán - Tràm Chim resort tại xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh.

Tuy nhiên, thời gian cụ thể sẽ tiến hành cưỡng chế, theo ông Hồng, còn phải chờ các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Dự kiến, tổng kinh phí thực hiện cưỡng chế, tháo dỡ tổ hợp Gia Trang quán - Tràm Chim resort là gần 500 triệu đồng. Trong đó, tháo dỡ phần diện tích xây dựng không phép có quy mô lớn tốn hơn 400 triệu đồng; 78 triệu đồng là kinh phí thực hiện cưỡng chế tháo dỡ các hạng mục sai phép.

Lãnh đạo UBND huyện Bình Chánh cũng cho biết đã chỉ đạo với UBND xã Tân Quý Tây liên hệ với ông Đoàn Văn Hai, nguyên Phó chủ tịch UBND xã Tân Quý Tây, để hoàn tất việc kiểm điểm liên quan đến tổ hợp Gia Trang quán - Tràm Chim resort.

Gia Trang quán – Tràm Chim Resort có nhiều phần công trình sai phạm.

Trước đó, ngày 2/12, UBND huyện Bình Chánh đã có báo cáo kết quả thực hiện kiểm điểm trách nhiệm đối với các cá nhân có liên quan đến tổ hợp công trình vi phạm trật tự xây dựng tại Gia Trang quán - Tràm Chim Resort.

Theo đó, UBND huyện Bình Chánh đã kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với các cán bộ: Ông Trần Quốc Dũng, nguyên công chức địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường UBND xã Tân Quý Tây (nay là công chức địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường UBND xã Vĩnh Lộc B); ông Phan Nhựt Tấn, nguyên công chức địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường UBND xã Tân Quý Tây (hiện nay là công chức văn hóa - xã hội UBND xã Tân Quý Tây); ông Lê Quang Thuận, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Tân Quý Tây (nay là viên chức Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao huyện); bà Võ Thị Thanh Thảo, nguyên Chủ tịch UBND xã Tân Quý Tây (nay là công chức Phòng Văn hóa và Thông tin).

Kỷ luật hạ bậc lương đối với ông Võ Quốc An, công chức địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường UBND xã Tân Quý Tây.

Rút kinh nghiệm đối với 17 cá nhân do chưa phối hợp tốt trong xử lý; chưa chủ động, tích cực thực hiện tốt trách nhiệm; không tham dự họp, dẫn đến vụ việc kéo dài, chưa xử lý dứt điểm.

Do vụ việc kéo dài, phức tạp, trong đó có nhiều cán bộ đã nghỉ hưu, chuyển công tác; UBND huyện Bình Chánh đã kiến nghị UBND TP.HCM cho gia hạn thời gian xử lý, kỷ luật các cán bộ.

Ly Na (t/h)

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến