Dòng sự kiện:
Gắn chồng 2 biển số thật, giả cho xe ô tô để buôn lậu thuốc lá
12/10/2020 08:03:08
Đông khai thường xuyên dùng xe ô tô gắn chồng 2 biển số giả và thật để thay đổi liên tục trong quá trình buôn lậu thuốc lá.

Ngày 11/10, Đội 7 – Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu, Công an TPHCM phối hợp với Đội Cảnh sát kinh tế - Công an quận Gò Vấp đã phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng trong đường dây buôn lậu thuốc lá điếu nhập lậu qua biên giới. 

Hai đối tượng Đông và Phương.

Qua theo dõi nhiều tháng, rạng sáng nay 11/10, trinh sát Công an TPHCM cùng với các đơn vị chức năng triển khai nhiều tổ công tác đã bắt quả tang tài xế Nguyễn Văn Đông, sinh năm 1978 chạy ô tô loại 7 chỗ chở nhiều bao thuốc lá lậu để giao cho đối tượng Tạ Thị Uyên Phương, sinh năm 1972. Trước nhà số 28/12 Lê Văn Thọ, Phường 11, quận Gò Vấp, đối tượng bị kiểm tra hành chính, thời điểm này trên xe có 11.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu các loại, như: Jet, Herro, 555…

Tiếp tục khám xét căn nhà có địa chỉ nêu trên của đối tượng Phương, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ thêm 600 bao thuốc lá lậu. Tổng số tang vật thu giữ được là 11.600 bao thuốc lá lậu cùng xe ô tô 7 chỗ là phương tiện vận chuyển.

Khai nhận với công an, Đông cho biết thường xuyên dùng xe ô tô gắn chồng 2 biển số giả và thật để thay đổi liên tục trong quá trình di chuyển. Sau đó lên khu vực cửa khẩu Tho Mo, giáp Long An với Campuchia lấy thuốc lá lậu mang về TPHCM giao cho đối tượng Phương.

Hiện Cơ quan công an đang lập hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Vinh Quang
Theo: VOV
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến