Dòng sự kiện:
GDP bình quân đầu người ở Hàn Quốc giảm trong năm 2019
28/01/2020 13:05:28
Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) bình quân đầu người của Hàn Quốc trong năm 2019 đạt 31.791 USD, giảm 1.555 USD so với năm trước đó.

Người dân mua sắm tại một siêu thị ở Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Bộ Kế hoạch và tài chính, Ngân hàng Trung ương (BOK) và Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc cho biết, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) bình quân đầu người của nước này trong năm 2019 đạt 31.791 USD, giảm 1.555 USD so với năm 2018.

Trước đó, GDP bình quân đầu người ở Hàn Quốc trong năm 2015 đã giảm 519 USD so với một năm trước đó.

Năm 2014, GDP bình quân đầu người từng sát ngưỡng 30.000 USD, đạt 29.242 USD, rồi lại giảm xuống 28.724 USD trong năm 2015.

Tuy nhiên, sau đó GDP đã tăng trở lại, đạt 31.605 USD vào năm 2017, mở ra thời đại 30.000 USD, đến năm 2018 tiếp tục tăng lên 33.346 USD.

Tuy nhiên, trong năm 2019, thời kỳ “siêu thịnh vượng” của chip bán dẫn và xây dựng kết thúc và thêm vào đó là căng thẳng thương mại Mỹ-Trung đã tác động mạnh tới kinh tế thế giới, khiến xuất khẩu của Hàn Quốc rơi vào đình trệ.

Tỷ lệ tăng trưởng GDP thực tế năm 2019 đạt 2%, thấp nhất trong vòng một thập kỷ vừa qua, khiến GDP bình quân đầu người giảm, nhưng may mắn vì vẫn chưa giảm xuống dưới ngưỡng 30.000 USD.

Trong năm nay, GDP bình quân đầu người ở Hàn Quốc được kỳ vọng sẽ tăng trở lại nếu tỷ lệ tăng trưởng kinh tế đúng như dự báo của Chính phủ là 2,4% và tỷ giá hối đoái giữa đồng won và đồng USD duy trì ở mức tương tự như năm ngoái.

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến