Dòng sự kiện:
Giá dầu hôm nay (22/8): Nối dài chuỗi bết bát
22/08/2015 10:27:19
ANTT.VN – Giá dầu hôm nay lại quay trở lại mốc dưới 41 USD sau khi tăng nhẹ vào ngày hôm qua, phản ánh tâm lý bất ổn của nhà đầu tư vào thị trường dầu mỏ.

Tin liên quan

Ngày hôm qua, giá dầu đã quay trở lại mốc dưới 41 USD/thùng, đánh dấu tuần sụt giảm thứ 8 liên tiếp, đây cũng là chuỗi tuần sụt giá dài nhất kể từ năm 1986.

Trong ngày hôm qua, có những lúc giá dầu đã xuống mức dưới 40 USD/thùng sau khi Baker Hughes công bố số lượng dàn khoan tăng lên 2 chiếc nâng tổng số dàn khoan lên con số 674 chiếc.

Sức sản xuất yếu hơn dự kiến của Trung Quốc cùng sự  sụt giảm của thị trường chứng khoán Mỹ đã tạo nên bầu không khí u ám về nhu cầu năng lượng.

Giá dầu WTI tháng 10 trên sàn NYMEX, giảm 87 cent, tức 2.1% về mức 40.45 USD/thùng. Hợp đồng dầu thô tháng 10 chính thức có hiệu lực vào hôm thứ 5, tiếp đà giảm của giá dầu trong tuần ở mức 6.2%.

Giá dầu thô NYMEX chưa bao giờ chứng kiến chuỗi giảm liên tiếp dài như thế kể từ chuỗi 10 tuần liên tiếp sụt giảm kết thúc ngày 7/3/1986, số liệu từ FactSet data. “Chuỗi giảm liên tiếp này khiến chúng ta liên tưởng đến giai đoạn đi xuống của thị trường trong năm 1986”, Tim Evans, phân tích viên thị trường năng lượng tại Citi Futures.

“Chìa khoá ngăn chặn đà sụt giảm của thị trường những năm 1986 và 1999 đó là sự thay đổi chính sách của OPEC trong việc sản xuất dầu thô”, Evans cho biết. Trong năm 1999, OPEC đã hơn 1 lần cắt giảm chính sách sản xuất để lấy lại cân bằng cho thị trường.

Tuy nhiên, sản lượng của các nước thành viên OPEC vẫn ở mức 31.5 triệu thùng/ngày trong suốt tháng 7 và dường như thặng dư sản xuất và tiêu dùng sẽ vẫn được duy trì từ giờ và ít nhất cho đến năm 2016, Evans cho biết thêm.

Giá dầu Brent tháng 10 trên sàn London giảm 1.16 USD, tức 2.5% về mức 45.46 USD/thùng. Giá dầu Brent đã tăng hơn so với tuần trước đó sau 6 tuần sụt giảm liên tiếp.
Một số nhà đầu tư cho rằng mức sụt giảm này có khả năng đã bị thồi phồng do tâm lý đám đông về tình hình dư thừa nguồn cung. Giá dầu WTI đã sụt giảm 14% trong tháng vừa rồi.

Ở vùng biển Đại Tây Dương, bão Danny sẽ đổ bộ vào khu vực Đại Tây Dương. Thế nhưng James Williams, nhà kinh tế năng lượng tại WTRG cho rằng, ngay cả khi cơn bão càn quét qua khu vực vùng vịnh dầu mỏ  Mexico khiến hoạt động sản xuất ở đây bị tạm dừng thì nguồn cung vẫn dư thừa ít nhất nửa triệu thùng/ngày, đó là chưa kể đến khả năng Iran sẽ xuất khẩu dầu mỏ.

Quay trở lại sàn NYMEX, giá xăng tháng 9 tăng nhẹ 1 penny, tức 0.7% lên mức 1.545 USD/gallon, tuy nhiên giá xăng vẫn giảm 8.4% trong tuần vừa rồi.

Giá dầu đốt nóng tháng 9 giảm 3.3 cent, tức 2.2% về mức 1.462 USD/gallon, giảm 5.4% trong tuần vừa rồi.

Giá khí tự nhiên tháng 9 giảm 7.9 cent, tức 2.9% về mức 2.676 USD/MBTU, giảm 4.5% trong tuần vừa rồi.

N.M


 
 
 

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến