Dòng sự kiện:
Giá dầu thế giới quay đầu giảm sau quyết định của OPEC+
01/07/2022 17:30:39
Giá dầu Brent giao tháng 9/2022 giảm 3,42 USD (3%) xuống 109,03 USD/thùng. Giá dầu ngọt nhẹ WTI giao kỳ hạn cũng giảm 4,02 USD (3,7%) xuống 105,76 USD/thùng.

Các thùng dầu thô tại cơ sở của Tập đoàn Năng lượng Vermilion thuộc Canada ở Parentis-en-Born, Pháp. (Ảnh: REUTERS/TTXVN)

Trong phiên giao dịch ngày 30/6, giá dầu thế giới đã quay đầu giảm sau khi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các đối tác, còn gọi là OPEC+, thông báo sẽ duy trì chính sách tăng sản lượng dầu đã lên kế hoạch vào tháng Tám.

Giá dầu Brent giao tháng 9/2022 giảm 3,42 USD (3%) xuống 109,03 USD/thùng. Giá dầu ngọt nhẹ WTI giao kỳ hạn cũng giảm 4,02 USD (3,7%) xuống 105,76 USD/thùng.

Trước đó cùng ngày, OPEC+ cho biết sẽ bám sát kế hoạch tăng sản lượng dầu vào tháng Tám, nhưng tránh thảo luận về chính sách cho các tháng tiếp theo.

Trước đó, OPEC+ đã quyết định tăng sản lượng mỗi tháng thêm 648.000 thùng/ngày vào tháng Bảy và tháng Tám.

Nhà phân tích năng lượng tại trung tâm Commerzbank Research, ông Carsten Fritsch nhận định rằng việc tăng sản lượng vào tháng Tám sẽ đảo ngược tất cả các đợt cắt giảm sản lượng được thực hiện vào tháng 5/2020, ít nhất là trên giấy tờ - mặc dù trên thực tế, OPEC + vẫn chưa thể đạt được điều này.

Trong khi đó, thị trường chứng khoán Mỹ đã có phiên giao dịch ngập tràn trong sắc đỏ với 3 chỉ số chủ chốt tại Phố Wall kết thúc tháng Sáu và quý 2/2022 trong xu hướng không mấy tích cực, trong đó chỉ số S&P 500 ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong 50 năm qua.

Khép lại phiên giao dịch, chỉ số S&P 500 giảm 32,58 điểm, tương đương 0,85%, xuống 3.786,25 điểm, trong khi chỉ số công nghệ Nasdaq Composite để mất 146,95 điểm, hay 1,31%, xuống 11.030,95 điểm. Chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 219,61 điểm, tương đương 0,71%, và chốt phiên với 30.809,70 điểm.

Đầu năm 2022, sự ca mắc COVID-19 tăng mạnh do biến thể Omicron. Tiếp theo sau đó là xung đột Nga-Ukraine, lạm phát ở mức cao nhất trong hàng chục năm qua và các đợt nâng lãi suất mạnh của Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ (Fed). Tất cả những yếu tố này đã làm dấy lên những lo ngại về khả năng suy thoái kinh tế của nền kinh tế.

Ông Paul Kim, Giám đốc điều hành công ty Simplify ETFs ở New York, nhận định có vẻ nền kinh tế đang bước vào suy thoái và vấn đề quan trọng giờ đây là mức độ suy thoái đến đâu.

Chuyên gia này cho rằng khả năng cao kinh tế Mỹ sẽ không thể “hạ cánh mềm.”

Số liệu kinh tế công bố ngày 30/6 tiếp tục khiến dư luận thêm hoài nghi về sự tăng trưởng của nền kinh tế lớn nhất thế giới khi thu nhập khả dụng giảm, chi tiêu tiêu dùng yếu hơn, trong khi lạm phát vẫn tăng và số đơn xin hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng lên.

Cả 3 chỉ số chính trên Phố Wall đều giảm điểm trong tháng Sáu và quý 2, trong đó chỉ số S&P 500 có mức giảm phần trăm mạnh nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính.

Tháng Sáu cũng khép lại nửa đầu năm với mức giảm phần trăm cao nhất của chỉ số này kể từ năm 1970. Chỉ số Nasdaq cũng ghi nhận mức giảm phần trăm lớn nhất từ trước đến nay trong 6 tháng đầu năm, trong khi đây là nửa đầu năm tồi tệ nhất với chỉ số Dow Jones kể từ năm 1962.

Ngoài ra, đây là quý thứ hai liên tiếp cả 3 chỉ số trên giảm điểm. Lần gần đây nhất xảy ra điều này là năm 2015 với hai chỉ số S&P 500 và Dow Jones, và năm 2016 với chỉ số Nasdaq./.

Tác giả: Thanh Hương

Theo: TTXVN
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến