Dòng sự kiện:
Giá gạo xuất khẩu xuống thấp nhất 18 tháng
26/08/2021 13:06:46
Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đang giảm mạnh xuống còn 385 USD một tấn (loại 5% tấm), mức thấp nhất trong vòng 18 tháng qua.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, giá gạo 5% tấn của Việt Nam trong tháng 7 giữ ở mức 390 USD một tấn, mức thấp nhất kể từ tháng 2/2020. Sang tháng 8, giá gạo xuất khẩu tiếp tục giảm, đặc biệt trong phiên ngày 19/8, gạo loại 5% tấm đã xuống 385 USD một tấn, giảm 100 USD so với cùng kỳ năm ngoái.

Cùng chung xu hướng giảm, giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ trong tuần qua xuống mức thấp do cầu thị trường yếu. Hiện gạo 5% tấm của Ấn Độ ở mức 352-356 USD, giảm thêm 29-31 USD so với đầu tháng 7.

Ngược xu hướng với giá gạo Việt và Ấn Độ, giá gạo 5% tấm của Thái Lan tăng lên 387-400 USD một tấn (tăng 5-7 USD/tấn so với một tuần trước), song vẫn là mức thấp nhất trong vòng 2 năm nay của nước này.

Nông dân thị xã Ngã Năm (Sóc Trăng) thu hoạch lúa vụ Đông Xuân. Ảnh: Nguyệt Nhi

Theo các doanh nghiệp xuất khẩu gạo ở Cần Thơ và Tiền Giang, An Giang, dịch bệnh phức tạp đang khiến nhiều nhà máy đóng cửa, tạm ngưng sản xuất nên khả năng giao hàng của doanh nghiệp chậm lại. Điển hình như Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An, dự kiến nối lại các đơn hàng xuất khẩu đi Hàn Quốc vào giữa tháng 8. Tuy nhiên khi các tỉnh, thành phía Nam tiếp tục giãn cách nên doanh nghiệp phải gửi thư xin lỗi đối tác thay đổi kết hoạch.

Ông Trương Minh Tâm, quyền Giám đốc Công ty TNHH MTV XNK Tân Phát, nhà máy tại huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, đang "đau đầu" về bài toán lao động khi thực hiện "3 tại chỗ" - ăn, ở, sản xuất tại nhà máy và sắp tới là "bốn tại chỗ" (thêm tổ y tế tại nhà máy). Trước khi dịch bùng phát, công ty đã ký kết hợp đồng xuất khẩu 20.000 tấn gạo và cần nhiều lao động để hoàn thành đơn hàng. Tuy nhiên, do yêu cầu giãn cách xã hội nên số lao động đã giảm 50% còn gần 80 người.

Hiện tại, công nhân nghỉ dần chỉ còn hơn 20 người. Theo ông Tâm, lao động mảng lúa gạo đa phần làm theo thời vụ. Họ làm ở nhà máy nhưng vẫn còn người nhà, ruộng vườn phải chăm sóc.

Sau khi hoàn thành các đơn đặt hàng, phía Công ty TNHH MTV XNK Tân Phát đang lưỡng lự để ký kết các hợp đồng mới vì có quá nhiều rủi ro, không chỉ thiếu lao động mà chi phí logistis cũng tăng khoảng 200 đồng một kg, tức gần 2% giá bán gạo mà vận chuyển khó khăn.

Ông Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cho biết Bộ đã lập Tổ Công tác thường trực ở phía Nam do một Thứ trưởng phụ trách nhằm nắm bắt thông tin kịp thời tình hình thu hoạch, tiêu thụ nông sản nói chung, trong đó có lúa gạo. Đồng thời, Bộ này nhận thông tin từ các doanh nghiệp để phối hợp với các địa phương tháo gỡ kịp thời cho doanh nghiệp..

Tác giả: Thi Hà

Theo: Vnexpress
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến