Dòng sự kiện:
Gia Lai: Rà soát hơn 200 phòng học bỏ hoang
02/11/2017 13:43:29
Ngày 1/11, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai cho biết đã đề nghị UBND tỉnh Gia Lai rà soát lại 245 phòng học tại các điểm trường bị bỏ hoang, gây lãng phí để trả lời cử tri.

Trước đó, như Thanh Niên đã phản ánh, tại địa phương này có 245 phòng học bỏ hoang, không sử dụng. Trong đó, nhiều nhất là ở các huyện K'Bang, Đức Cơ, Chư Pah, Ia Pa...

Cũng tại tỉnh này, nhiều phụ huynh, học sinh bức xúc vì phí gửi xe đồng loạt tăng giá theo quyết định của UBND tỉnh. Theo đó, đầu năm 2017, UBND tỉnh Gia Lai ra quyết định yêu cầu các trường thu phí theo mức 450.000 đồng/năm với xe máy và 180.000 đồng/năm với xe đạp.

Bà Trần Thị Thu Hà, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT tỉnh Gia Lai, cho biết Sở đã có đề xuất gửi lên Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét giảm phí gửi xe đối với học sinh, nhưng vẫn chưa có phúc đáp.

Theo Thanh Niên

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến