Dòng sự kiện:
Giám đốc Công an Nghệ An trực tiếp chỉ đạo phá chuyên án buôn bán ma tuý 'khủng'
09/01/2021 11:11:02
Công an tỉnh Nghệ An vừa phá thành công chuyên án buôn bán, vận chuyển 150 bánh heroin, 126kg ma tuý dạng đá; đồng thời, bắt giữ 4 đối tượng trong đường dây buôn ma tuý xuyên quốc gia.

Ngày 9/1, Công an tỉnh Nghệ An thông tin, đơn vị này vừa phá thành công chuyên án buôn bán, vận chuyển ma tuý lớn, có hình thức hoạt động xuyên quốc gia. Ban chuyên án đã bắt giữ 4 đối tượng và tịch thu 150 bánh heroin, 126kg ma tuý dạng đá.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình của các trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Công an tỉnh Nghệ An phát hiện đường dây nghi vấn buôn bán ma tuý lớn, hình thức xuyên quốc gia và thủ đoạn tinh vi.

Các đối tượng trong đường dây bị bắt giữ cùng tang vật. Ảnh: Công an Nghệ An

Để đấu tranh triệt phá, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý đã báo cáo Ban giám đốc Công an tỉnh Nghệ An để xin chỉ đạo thành lập Ban chuyên án.

Ngay sau đó, Ban giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã nhanh chóng nhóm họp, Thiếu tướng Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An và Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan điều tra Công an tỉnh Nghệ An trực tiếp chỉ đạo thành lập Ban chuyên án và lên phương án tác chiến triệt phá đường dây buôn ma tuý lớn.

Ban chuyên án dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, lực lượng Hải quan tỉnh Nghệ An thường xuyên trao đổi, xác minh các thông tin có liên quan đến đường dây này.

150 bánh heroin do các đối tượng vận chuyển. Ảnh: Công an Nghệ An

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án theo dõi nhóm đối tượng và làm rõ các đối tượng chính trong đường dây gồm: Vừ A Thắng (SN 2001), Giàng A Minh (SN 1999), Lỳ A Pó (SN 2000), Mùa A Vừ (SN 1988), đều trú tại bản Ka Hâu, xã Na Ư, huyện Điện Biên (Điện Biện). Các đối tượng này thường xuyên có mặt tại khu vực biên giới gần Cửa khẩu Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) để nhận ma túy từ Lào vận chuyển ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ.

Ngày 7/12, trinh sát báo, các đối tượng trong đường dây chuẩn bị thực hiện vận chuyển số lượng ma tuý "khủng" đang tập kết tại Lào chuẩn bị đưa vào Nghệ An qua biên giới tại huyện Kỳ Sơn để đưa đi các tỉnh phía Bắc tiêu thụ.

126kg ma tuý dạng đá bị thu giữ trong vụ án. Ảnh: Công an Nghệ An

Ngay lập tức, trực tiếp Thiếu tướng Võ Trọng Hải và Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng chỉ đạo Ban chuyên án chuẩn bị sẵn sàng lên đường phá án.

Đến 5h ngày 8/1, khi chiếc xe chở 4 đối tượng nghi vấn trong đường dây ma tuý chạy đến khu vực Tam Đình, huyện Tương Dương (Nghệ An), lực lượng đánh án đã mật phục trước đó nhanh chóng, bất ngờ lao ra chặn đứng chiếc xe.

Bị trấn áp bất ngờ, 4 đối tượng cố thủ trong xe. Ban chuyên án dùng súng bắn chỉ thiên để trấn áp buộc các đối tượng phải đầu hàng.

Khám xét tại chỗ, cảnh sát thu giữ 8 bao tải, trong đó có 150 heroin và 126kg ma tuý dạng đá. Bắt giữ 4 đối tượng gồm: Vừ A Thắng, Giàng A Minh, Lỳ A Pó và Mùa A Vừ.

Tại CQĐT, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện, Ban chuyên án tiếp tục đấu tranh, điều tra mở rộng vụ án.

Văn Bình

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến