Dòng sự kiện:
Hà Nội ghi nhận ca mắc COVID-19, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
14/03/2021 16:43:45
Ngày 14/3, trên địa bàn thành phố Hà Nội vừa ghi nhận thêm một ca mắc COVID-19 mới, bệnh nhân được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

Theo đó, bệnh nhân (SN 1986, nam), trú tại Quang Trung, phường 12, quận Gò Vấp, TP HCM. Quá trình điều tra dịch tễ, bệnh nhân nhập cảnh ngày 9/3 từ Phần Lan qua Pháp rồi từ Pháp nhập cảnh tại sân bay Nội Bài trên chuyến bay VN18.

Bệnh nhân được cách ly tập trung tại Trung đoàn 58 - Sư đoàn 308, huyện Quốc Oai và xét nghiệm lần 1 âm tính ngày 10/3 do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội thực hiện.

Sở Y tế Hà Nội thông tin ngày 14/3, trên địa bàn thành phố ghi nhận ca mắc COVID-19 mới đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

Ngày 13/3, bệnh nhân xuất hiện sốt, ho, đau rát họng, được Trung tâm Y tế huyện Quốc Oai lấy mẫu, gửi CDC Hà Nội và có kết quả dương tính. Hiện tại, bệnh nhân đã được chuyển cách ly điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2. Bệnh nhân này cũng chưa được Bộ Y tế công bố.

Như vậy, từ ngày 27/1 đến nay, trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 37 ca mắc, không có ca tử vong, trong đó 35 ca tại cộng đồng, 2 ca nhập cảnh.

Hiện Hà Nội đã qua 27 ngày liên tiếp không ghi nhận ca mắc mới tại cộng đồng.

Được biết, tính đến 6h ngày 14/3, Việt Nam có tổng số ca là 2553, trong đó có 1594 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 901 ca. Tổng số ca khỏi ở nước ta là 2.086 người.

 Quốc Phương

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến