Dòng sự kiện:
Hà Nội ghi nhận ca mắc COVID-19 sau khi hết thời gian cách ly tập trung
28/09/2021 13:51:48
Sau khi hết thời gian cách ly tập trung, bệnh nhân về nhà chồng ở Hà Đông (Hà Nội) thì xuất hiện triệu chứng ho, sốt và cho kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Cụ thể, bệnh nhân là N.T.T.T (SN 1981), sống tại ngõ 326 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân. Sau khi hết cách ly tập trung, bệnh nhân về nhà chồng tại số 35 ngõ 6 Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Hà Đông.

Theo đó, bệnh nhân đi cách ly tập trung từ ngày 1 đến 23/9, tại ký túc xá Đại học FPT, huyện Thạch Thất (Hà Nội).

Sau khi hết thời gian cách ly tập trung, ngày 23/9, bệnh nhân về nhà số 35 ngõ 6 Lê Lợi, phường Nguyễn Trãi ở tạm trong thời gian chờ chỗ ở hết phong tỏa.

Một ổ dịch ở quận Thanh Xuân bị phong tỏa.

Ngày 24/9, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng ho, sốt. Đến ngày 27/9, sau khi khai báo, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Ngay sau khi nhận được thông tin về ca bệnh, cơ quan chức năng khẩn trương tiến hành truy vết, dựng rào chắn, tiến hành đồng bộ các biện pháp chống dịch.

Được biết, đến nay, đã truy vết được 10F1. Lực lượng chức năng cũng khẩn trương khoanh vùng, lấy mẫu xét nghiệm cho người dân.

Ngoài bệnh nhân trên, trưa 28/9, Hà Nội cũng ghi nhận bệnh nhân mắc COVID-19 là L.P.H. (nam, SN 1977), địa chỉ tổ dân phố 2, Thanh Liệt, Thanh Trì, là F1 (bố) của bệnh nhân L.H.N.

Ngày 13/9, được chuyển cách ly tập trung và được xét nghiệm âm tính. Ngày 27/9, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng của bệnh, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Tính từ ngày 29/4 đến nay, trên địa bàn thành phố ghi nhận 3971 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1601 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2370 ca.

Duy Anh

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến