Dòng sự kiện:
Hà Nội ghi nhận thêm 17 ca mắc COVID trong cộng đồng
26/10/2021 19:17:48
Tại ổ dịch huyện Quốc Oai (Hà Nội) ghi nhận thêm 11 ca mắc COVID-19, ngoài ra 6 trường hợp khác liên quan đến Hair Salon Mẹ Ớt cũng cho kết quả dương tính.

Chiều 26/10, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, liên quan đến ổ dịch Sài Sơn, Thị trấn Quốc Oai ghi nhận thêm 11 ca dương tính. 

Các bệnh nhân gồm: Đ.V.S (nam, SN 1987), ở Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, là F1 của BN P.D.M, tiếp xúc ngày 21/10, ngày 25/10 được lấy mẫu và có kết quả dương tính. 

5 bệnh nhân gồm: P.V.Đ (nam, SN 1942), P.V.T (nam, SN 1946), Đ.T.L (nữ, SN 1958), P.V.H (nam, SN 1954), P.V.T (nam, SN 1971) ở thị trấn Quốc Oai, Quốc Oai. Các bệnh nhân là trường hợp F1. Ngày 25/10 được lấy mẫu và có kết quả dương tính.

Bệnh nhân P.Đ.K (nam, SN 2020), ở thị trấn Quốc Oai, Quốc Oai. Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân P.V.H, ngày 25/10 được lấy mẫu và có kết quả dương tính. 

Hai bệnh nhân N.T.Đ (nữ, SN 1945) và T.T.H. (nữ, SN 1973), ở thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai. Bệnh nhân là F1 của P.V.T, ngày 25/10 được lấy mẫu và có kết quả dương tính.

Bệnh nhân N.T.N. (nữ, SN 1940), ở thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai. Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân P.V.Đ, ngày 25/10 được lấy mẫu và có kết quả dương tính. 

Bệnh nhân T.Q.H (nam, SN 2012), ở thị trấn Quốc Oai, Quốc Oai. Bệnh nhân thuộc khu vực phong tỏa của BN P.V.S. Ngày 25/10 được lấy mẫu và có kết quả dương tính. 

Cũng trong chiều ngày 26/10, ông Hoàng Việt, Phó Chủ tịch UBND phường Lĩnh Nam, quận Hai Bà Trưng xác nhận và cho biết, trên địa bàn vừa ghi nhận ghi nhận 6 trường hợp có kết quả dương tính SARS-CoV-2.

“Nguồn lây của những ca bệnh này có liên quan đến nhân viên làm tóc của Hair Salon Mẹ Ớt có địa chỉ tại phố Trần Quang Diệu, quận Đống Đa”, ông Việt cho biết thêm.

Theo ông Việt, ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã nhanh chóng phong toả, tiến hành các biện pháp phòng chống dịch.

Thông tin các bệnh nhân gồm N.T.H.N. (nữ, SN 2015), N.Y.T (nữ, SN 2008), N.V.T, (nam, SN 1996), N.T.T (nữ, SN 1976), C.L.L (nữ, SN 1993), ở Lĩnh Nam, Hoàng Mai; V.V.G (nam, SN 1997), ở Yên Sở, Hoàng Mai. Các bệnh nhân là trường hợp F1, được lấy mẫu xét nghiệm ngày 25/10 và cho kết quả dương tính.

UBND phường Lĩnh Nam cũng phát đi thông báo khẩn tìm người từng đến kho trung chuyển tại trụ cầu H3, gầm cầu Thanh Trì, tổ 2 phường Lĩnh Nam, trong thời gian từ ngày 16/10 đến 25/10.

Người dân cần cách ly tại nhà và tự theo dõi sức khỏe, liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn và hỗ trợ, gọi điện đến đường dây nóng cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc gần với mình. 

Ngoài ra, phường Lĩnh Nam còn công bố các địa điểm nguy cơ cao có liên quan ca dương tính, gồm: - Ngã tư chợ Cầu Nghè - Lĩnh Nam; Chợ Nam Dư đoạn đầu ngõ 95 Nam Dư; Nhà thuốc tại 662 Lĩnh Nam; Hàng tạp hóa số 59, ngõ 649 Lĩnh Nam; Quán cà phê số 4, ngõ 649 Lĩnh Nam. 

 Duy Anh

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến