Dòng sự kiện:
Hà Nội ghi nhận thêm ca mắc COVID-19 mới tại huyện Đông Anh
30/01/2021 19:09:16
Chiều 30/1, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội có báo cáo nhanh về trường hợp dương tính với vi rút SARS-CoV-2 tại huyện Đông Anh.

Cụ thể, bệnh nhân N.Đ.P., (nam, SN 1987), địa chỉ nhà trọ nơi bệnh nhân ở tại tổ 11, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh (Hà Nội). Địa chỉ nhà vợ tại tổ dân phố Đồng Dãy, thị xã Phổ Yên (Thái Nguyên). Địa chỉ nhà mẹ đẻ ở xóm Đồng Muốn, xã Phúc Thuận, thị xã Phổ Yên.

Bệnh nhân P. là F1 của bệnh nhân N.Q.M, là người cùng phân xưởng làm việc tại Nhà máy Z153 (bệnh nhân M. đã được công bố dương tính SARS-CoV-2 trước đó).

Ngày 29/1, bệnh nhân P. được lấy mẫu lần 1. Kết quả xét nghiệm, bệnh nhân dương tính với vi rút SARS-CoV-2 ngày 30/1 (do CDC Hà Nội thực hiện).

Hiện, bệnh nhân không có triệu chứng nhiễm bệnh và được cách ly tại Trung đoàn Bộ binh B59, Xuân Mai, huyện Chương Mỹ. Hiện tại, Trung đoàn đang liên hệ để chuyển bệnh nhân đi cách ly điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2.

Trước đó, vào sáng 30/1, Hà Nội ghi nhận ca dương tính SARS-CoV-2 là N.Q.M (nam, 40 tuổi, nghề nghiệp bộ đội), có địa chỉ ở số 479 đường Phúc Diễn, tổ 1, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội).

Bệnh nhân làm việc ở Nhà máy Z153, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh và có tiếp xúc với 1 ca bệnh ở Hải Dương.

Hà Nội ghi nhận thêm 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại huyện Đông Anh

Ngay sau đó, cơ quan chức năng cũng nhanh chóng xác định lịch trình di chuyển của bệnh nhân. Theo đó, hàng ngày bệnh nhân làm việc tại nhà máy Z153 (bộ phận thợ phay, làm cùng phân xưởng có khoảng 30 người), tối về nhà trọ tại tổ 11, thị trấn Đông Anh.

Bệnh nhân có tiền sử bị viêm họng mạn tính khoảng 10 năm nay, có cảm giác hơi đau tức ngực từ ngày 26/1, nhưng không có biểu hiện sốt hay ho.. Hàng tuần về quê vợ 1 lần (nhà bố mẹ vợ tại thị xã Phổ Yên).

Ngày 23/1, bệnh nhân đi làm tại nhà máy Z173, trưa thì ăn trưa tại quán cơm bình dân Bà Mậu (địa chỉ tại Ga Đông Anh) cùng đồng nghiệp là Nguyễn Đức Nam (SN 1984), cũng là F1 của BN Minh, hiện tại đang cách ly tại B59.

Sau đó, về quê vợ tại tổ dân phố Đồng Dãy, thị xã Phổ Yên (Thái Nguyên). Trên đường, bệnh nhân có ghé qua nhà hàng Vinh Nhung tiếp xúc gần 1 người đang chiện đậu. Tối cùng ngày, bệnh nhân cùng bố vợ đến ăn liên hoan tất niên nhà anh Ngọc tại thị xã Phổ Yên.

Ngày 24/1, bệnh nhân cùng vợ, con về nhà mẹ đẻ, chiều thì quay về nhà bố mẹ vợ. Sáng 25/1, bệnh nhân đi ăn sáng tại quán bánh cuốn khu vực chợ Z (chủ quán là vợ của anh H.), sau đó về cơ quan, làm việc.

Trưa cùng ngày, bệnh nhân đi ăn cơm trưa tại quán cơm Bình Hương cùng anh Chiến, đến chiều thì đi chợ tại chợ Z rồi về nhà nấu cơm, ăn một mình.

Trưa 26/1, bệnh nhân đi ăn trưa cùng anh Nam tại quán cơm bà Mậu, có tiếp xúc đồng chí Hoằng. Tối về nhà ăn cơm, không tiếp xúc ai.

Trưa ngày 27/1, bệnh nhân đi ăn trưa cùng anh N., C. tại quán cơm bà Liên. Tại quán cơm, có tiếp xúc 3 người khác là anh Phương, Lập, Giang. Chiều cùng ngày thì tiếp xúc anh Quý.

Ngày 28/1, bệnh nhân đi ăn sáng tại quán bánh cuốn ở chợ Z, sau đó về cơ quan, làm việc. Đến trưa, bệnh nhân đi ăn cùng F0 N.Q.M. và 5 người khác cùng nhà máy tại quán lòng lớn, ăn cơm tại chợ Tó.

Chiều có về quán bia nhà ông Hoàn tại chợ Z, rồi lại về nhà anh Th. ăn cơm.

Đến ngày 29/1, bệnh nhân đi ăn liên hoan cùng phân xưởng tại nhà hàng Đảo Ngọc Lâm Tiên, tiếp xúc khoảng 40 người. Sau đó, đi hát karaoke ở quán Linh Anh (tầng 3, phòng 6) cùng khoảng 20 người.

Khoảng 2h ngày 30/1, bệnh nhân được TTYT Đông Anh chuyển đi cách ly tập trung do là F1 của bệnh nhân N.Q.M.

Ngay sau đó, bệnh nhân được lấy mẫu lần 1. Kết quả xét nghiệm, bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2 ngày 30/1 (do CDC Hà Nội thực hiện).

Quốc Phương

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến