Dòng sự kiện:
Hà Nội: Lịch trình di chuyển của cháu bé 1 tuổi mắc COVID-19
10/05/2021 15:16:13
Liên quan đến việc cháu bé 1 tuổi dương tính với SARS-CoV-2, cơ quan chức năng đã khẩn trương tiến hành điều tra dịch tễ.

Theo đó, ca mắc này được xác định là BN 3427, trú tại phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội), là F1 của BN N.H.T (Bắc Ninh).

UBND phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng đã thiết lập 2 chốt cách ly phòng dịch COVID-19 tại ngách 26/128C và ngõ 161B đường Đại La sau khi ngành y tế TP ghi nhận trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 nói trên. Lực lượng y tế đã phun khử khuẩn môi trường nhà bệnh nhân, nhà các F1, ngách 26/128C Đại La, ngõ 161B Đại La.

Điều tra dịch tễ ban đầu xác định, bệnh nhân ở địa chỉ 102 E2 tập thể 128C Đại La, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng. Mẹ bệnh nhân là N.T.A.N.

Ngày 30/4/2021, hai mẹ con bệnh nhân về quê ngoại tại xã Mão Điền, huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) và ở tại quê từ ngày 30/4 đến 3/5.

Ảnh minh họa

Sáng 3/5, mẹ bệnh nhân thuê xe ô tô 7 chỗ ở tỉnh Bắc Ninh lên Hà Nội. Lái xe là N.H.T, trên xe có 4 người (N.T.A.N. là mẹ BN P., bà N. là bà ngoại của P. và 1 người nữa quê tại tỉnh Bắc Ninh).

Ngày 8/5, gia đình nhận được thông tin ở quê có ăn tối cùng F1 N.Đ.D (đã xét nghiệm âm tính lần 1). Gia đình đã khai báo đến trạm y tế phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng và tự cách ly tại nhà.

Sáng 9/5, địa phương nhận được thông tin lái xe N.H.T. mắc COVID-19. Gia đình đã báo trạm y tế phường Đồng Tâm, đồng thời, các trường hợp liên quan đã được lấy mẫu xét nghiệm và cách ly tại nhà (do chưa gọi được xe 115 để chuyển cách ly tập trung).

Khoảng 7h ngày 10/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội thông báo mẫu xét nghiệm của bệnh nhân dương tính.

Từ ngày 3/5 đến 9/5, bệnh nhân ở trong nhà và tiếp xúc với người nhà. Duy nhất ngày 7/5, bệnh nhân được người nhà cho sang nhà hàng xóm chơi (địa chỉ ở 40E2 tập thể 128C Đại La).

Điều tra dịch tễ tại nhà bệnh nhân, bước đầu ghi nhận có 7 trường hợp F1 và 11 trường hợp F2 và có 3 trường hợp F2 liên quan đến chị N. (mẹ bệnh nhân).

Quốc Phương 

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến