Dòng sự kiện:
Hà Nội: Xuất hiện thêm 36 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng
30/07/2021 16:50:23
Trưa 30/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Hà Nội cho biết vừa ghi nhận thêm 61 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 36 ca tại cộng đồng và 25 ca tại khu cách ly.

Theo đó, 61 ca dương tính với SARS-CoV-2 mới được phát hiện tại các quận, huyện: Thanh Trì (23), Đống Đa (13), Ba Đình (06), Bắc Từ Liêm (06), Hai Bà Trưng (03), Hoàng Mai (02), Tây Hồ (2), Đan Phượng (02), Hoài Đức (01), Ba Vì (01), Hoàn Kiếm (01) và Hà Đông (01).

Những ca mắc này thuộc 7 chuỗi lây nhiễm đã phát hiện trước đó. Cụ thể, chùm ca bệnh ho sốt thứ phát có 29 ca, đều là các trường hợp F1 và chủ yếu ở Thanh Trì. Trong đó, có nhiều ca mắc là người trong cùng một gia đình và nhiều bệnh nhân thuộc khu vực phong tỏa liên quan đến chùm ca bệnh tại Thọ Am, Liên Ninh, Thanh Trì. Trong hai ngày 29 và 30/7, 29 bệnh nhân này được lấy mẫu xét nghiệm, cho kết quả dương tính.

36 ca dương tính SARS-CoV-2 được phát hiện qua sàng lọc cộng đồng.

Chùm ca bệnh liên quan đến TP.HCM gồm 6 trường hợp ở Bắc Từ Liêm, trong đó, có 1 trường hợp F1 và 5 trường hợp sống trong khu vực phong tỏa liên quan đến bệnh nhân H.T.M.C. Ngày 29/7, các bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho kết quả dương tính.

Chùm ca bệnh liên quan hiệu thuốc Láng Hạ có thêm 12 ca mắc mới tại các quận Đống Đa, Hoàn Kiếm, Tây Hồ và Hoàng Mai. Các bệnh nhân là F1, là người mua thuốc. Các bệnh nhân đều đã được cách ly từ trước và ngày 29/7 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Chùm ca bệnh Tân Mai, Hoàng Mai có thêm 1 ca mắc mới là  H.V.H, (nam, SN 1982), địa chỉ An Thượng, Hoài Đức, là F1 của Bệnh nhân N.T.N. Ngày 20/7, được lấy mẫu xét nghiệm và chuyển cách ly tập trung, kết quả âm tính. Ngày 29/7 xuất hiện sốt được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Chùm sàng lọc ho, sốt cộng đồng có thêm 8 ca mắc mới tại các quận Hoàn Kiếm, Đan Phượng, Hoàng Mai, Ba Đình và Hai Bà Trưng. Trong đó, ca mắc ở Chương Dương, Hoàn Kiếm là dân quân thực hiện nhiệm vụ tại chốt phong tỏa. Ngày 28/7, bệnh nhân có triệu chứng sốt, ho, tiêu chảy và 29/7, được lấy mẫu có kết quả xét nghiệm dương tính.

Bên cạnh đó là trường hợp lái xe Grab. Ngày 28/7, bệnh nhân đi khám tại BV Đan Phượng được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính. Đặc biệt, có một trường hợp ngày 29/7 đi, khám tại BV Xanh Pôn do có triệu chứng sốt, ho. bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Chùm ca liên quan BV Phổi Hà Nội có 4 trường hợp là các F1 (người nhà) và bệnh nhân điều trị nội trú. Ngày 29/7, các bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính, trong đó, 3 bệnh nhân nội trú phải xét nghiệm lần 5 mới có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. được lấy mẫu XN lần 5 cho kết quả dương tính.

Ca bệnh liên quan đến Bắc Ninh là L.V.N (nam, SN 1993), địa chỉ Triều Khúc, Thanh Trì. Bệnh nhân thuộc chùm liên quan Bắc Ninh. Đã được cách ly tập trung trước đó. Ngày 29/7, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính

Như vậy từ 18h ngày 29/7 đến 12h ngày 30/7 Hà Nội ghi nhận 78 người dương tính. Cộng dồn số ca mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 từ ngày 27/4 đến nay là 1.059. Trong đó số ca ghi nhận ngoài cộng đồng là 642, số ca được cách ly là 417.

Chuyên gia đánh giá, ngay từ khi xuất hiện ca bệnh đầu tiên, Hà Nội đã đưa ra biện pháp chống dịch từ rất sớm. Thành phố chủ động xét nghiệm sàng lọc người triệu chứng ho, sốt trong cộng đồng và khi dịch có dấu hiệu lan rộng, thành phố thực hiện giãn cách xã hội ngay. Bên cạnh đó, Hà Nội tổ chức phòng, chống dịch rất nghiêm, đến nay các ổ dịch tiếp tục được theo dõi, từng bước kiểm soát, hạn chế lây lan ra cộng đồng.

Dù có nhiều tín hiệu mừng trong phòng chống dịch nhưng Hà Nội còn những ca bệnh lẩn khuất trong cộng đồng, vẫn xuất hiện các ca qua sàng lọc nên nguy cơ bùng phát bất cứ lúc nào nếu chủ quan. Do đó, việc dập được dịch phụ thuộc nhiều vào ý thức của người dân.

Quốc Phương

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến