Dòng sự kiện:
Hà Tĩnh chi 23 tỉ đồng hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo vùng lũ
22/10/2017 15:37:35
Để nhân dân vùng lũ có chỗ ở an toàn, ổn định, nâng cao mức sống, góp phần giảm nghèo, tỉnh Hà Tĩnh vừa có quyết định hỗ trợ kinh phí cho các hộ nghèo, chính sách trong vùng ngập lụt sửa chữa và xây mới nhà ở.

Quyết định 2961/QĐ-UBND của tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành với nội dung hỗ trợ hộ nghèo, hộ chính sách xã hội trong vùng thường xuyên bị thiên tai ngập lụt trên địa bàn toàn tỉnh xây dựng nhà tránh lũ để có chỗ ở an toàn, ổn định, từng bước nâng cao đời sống, góp phần giảm nghèo bền vững. Theo đó, sẽ có khoảng 667 hộ nghèo, hộ chính sách được thụ hưởng chính sách này.

Sau những trận lũ lụt ở Hà Tĩnh, nhiều hộ nghèo cần được giúp đỡ về nhà ở.

Đối tượng hỗ trợ là hộ nghèo, hộ chính sách xã hội có hoàn cảnh khó khăn hiện đang sinh sống trên địa bàn thường xuyên bị ngập lụt, có bão mạnh và là hộ gia đình chưa có nhà ở kiên cố có sàn sử dụng cao hơn mức ngập lụt từ 0,5m trở lên tính từ nền nhà.

Phạm vi áp dụng gồm 10 huyện thường xuyên bị ngập lụt: Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang, Đức Thọ, Can Lộc, Thạch Hà, Lộc Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh với mức hỗ trợ 40 triệu đồng/hộ đối với trường hợp xây dựng mới; 20 triệu đồng/hộ đối với trường hợp sửa chữa nhà.

Tổng kinh phí để thực hiện hỗ trợ là 23,440 tỉ đồng, được cấp từ nguồn Quỹ cứu trợ tỉnh (từ nguồn của các tổ chức, cá nhân ủng hộ) do Ban vận động cứu trợ tỉnh Hà Tĩnh quản lý, nguồn kinh phí tự có của các hộ gia đình và huy động từ cộng đồng xã hội.

Trong tháng 10/2017, Ban vận động Cứu trợ tỉnh sẽ cấp nguồn kinh phí về các huyện và yêu cầu hoàn thành việc hỗ trợ, xây dựng nhà ở cho các đối tượng trước ngày 30/7/2018.

Do đặc điểm địa lý, điều kiện tự nhiên, Hà Tĩnh là nơi thường xuyên gánh chiu thiên tai, nhất là lũ, bão. Đặc biệt, trong những năm gần đây, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thuỷ điện xả lũ... nên thiên tai thường xảy ra với tần suất cao, cường độ lớn, diễn biến khó lường, không theo quy luật. Lũ lụt liên miên, diện rộng, thời gian dài, lũ chồng lũ... không còn là hiện tượng hiếm gặp ở nhiều xã tại các huyện Hương Khê, Hương Sơn và Vũ Quang. Các hộ nghèo tại vùng ngập lụt không có khả năng tự xây dựng nhà thoát lũ để có cuộc sống an toàn, ổn định mà họ phải thích nghi và sống chung với lũ.

Khánh Linh

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến