Dòng sự kiện:
Hà Tĩnh: Gấp rút thi công nhà máy nước sạch 'giải khát' cho người dân
14/09/2023 08:41:15
Dự kiến trong tuần này, nhà máy nước hồ Đá Bạc sẽ đi vào vận hành và hoà vào mạng lưới cấp nước thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh), qua đó sẽ phần nào giải quyết tình trạng thiếu nước sinh hoạt trên địa bàn.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, lượng mưa thấp đã khiến hồ Thiên Tượng (đóng trên địa bàn phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) cạn trơ đáy, ảnh hưởng rất lớn đến việc cung cấp nước sinh hoạt, sản xuất kinh doanh trên địa bàn.


Hồ Thiên Tượng cạn kỷ lục trong 9 năm qua

Để giải quyết tình trạng này, Chi nhánh cấp nước thị xã Hồng Lĩnh (thuộc Công ty CP cấp nước Hà Tĩnh) đang đôn đốc các nhà thầu huy động tối đa nhân lực và máy móc, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà máy nước hồ Đá Bạc, gấp rút lắp đặt đường ống dẫn nước hoà vào mạng lưới cấp nước thị xã để cung cấp nước sinh hoạt cho người dân vào cuối tuần này.


Dự kiến, chiều 14/9, nhà máy nước hồ Đá Bạc sẽ chạy thử. Sau khi chạy thử, nếu đảm bảo sẽ đi vào vận hành, hỗ trợ

Trước đó, như đã thông tin, thời gian qua, do nắng nóng gay gắt kéo dài, lượng mưa thấp hơn nhiều so với mọi năm, nên hồ Thiên Tượng đã bị cạn trơ đáy, ảnh hưởng rất lớn đến việc cung cấp nước sinh hoạt trên địa bàn, gây lo lắng cho Nhân dân.

Lực lượng chức năng dùng xe chuyên dụng chở đến các điểm cung cấp nước cho người dân sử dụng.

Để giải quyết tình trạng thiếu nước sinh hoạt cho người dân, chính quyền địa phương đã chỉ đạo Chi nhánh Cấp nước Hồng Lĩnh kịp tiến hành lấy nước từ các hồ đập trên địa bàn để xử lý, cung cấp nước sinh hoạt. Cùng với đó, các ban, ngành, đoàn thể chính trị và các xã, phường đã vào cuộc tuyên truyền người dân sử dụng nước tiết kiệm, bố trí nhân lực hỗ trợ các lực lượng cung ứng nước cho bà con.

Trong khoảng 3 ngày từ sáng 9/9, Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn khu vực thị xã Hồng Lĩnh (Công an Hà Tĩnh) đã tổ chức hàng chục lượt xe chuyên dụng chở nước và hơn 180 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia cấp nước tới 38 điểm của 35 thôn, tổ dân phố thuộc 5 xã, phường, gồm: Thuận Lộc, Đức Thuận, Đậu Liêu, Nam Hồng, Bắc Hồng với khối lượng hàng trăm m3 nước từ Nhà máy nước Khe Dọc.

Hồ Đá Bạc (dung tích thiết kế 3 triệu m3), hiện còn khoảng hơn 1 triệu m3 sẽ là nơi sẽ cung cấp nguồn nước thô cho nhà máy nước hồ Đá Bạc. 

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Đình Hải - Giám đốc Chi nhánh cấp nước Hồng Lĩnh cho biết, hiện nay do tình hình cấp thiết phải cung cấp nước cho người dân nên đơn vị thi công đang gấp rút để đưa hệ thống xử lý nước sạch từ Hồ Đá Bạc hoà vào hệ thống nước.

Dự kiến, nhà máy nước hồ Đá Bạc sẽ cho chạy thử vào chiều 14/9, nếu đảm bảo sẽ lập tức đi vào vận hành và đường ống dẫn nước sẽ được hoà vào mạng lưới cấp nước thị xã Hồng Lĩnh tại điểm đấu nối đầu tiên ở phường Đậu Liêu.

Đường ống dẫn nước từ nhà máy nước hồ Đá Bạc đã được kéo đến điểm đấu nối tại phường Đậu Liêu

Điểm đấu nối mạng lưới nước sạch thị xã Hồng Lĩnh


Hệ thống van lắp đặt mới đã sẵn sàng

Cũng theo ông Hải, trữ lượng của Hồ Đá Bạc thời điểm này ước tính khoảng hơn 1 triệu m3 nước, nếu có máy bơm đúng theo công suất thiết kế sẽ cung cấp được khoảng thời gian dài. Tuy nhiên, trong tình hình cấp bách, máy bơm hiện tại sẽ đẩy nước đến phường Đậu Liêu, Nam Hồng, xã Thuận Lộc và một phần của phường Bắc Hồng...

Để giải quyết vấn đề nước sinh hoạt đối với các khu vực ở xa điểm đấu nối mà máy bơm khó có thể đẩy đến, ông Hải cho biết, người dân ở các khu vực này sử dụng nước sạch sau xử lý từ nguồn nước thô ở hồ Thiên Tượng và Khe Dọc vì hai hồ này đang dự trữ khoảng 40.000m3.

Phương Nam

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến