Dòng sự kiện:
Hà Tĩnh lên phương án kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh trước diễn biến dịch COVID phức tạp
13/05/2021 09:06:31
Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 đúng vào dịp kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, 30 năm tái lập tỉnh, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã đề ra các phương án thực hiện với phương châm Phòng chống dịch bệnh là trên hết.

Chiều 12/5, dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu, Ban Tổ chức kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh (1831 - 2021), 30 năm tái lập tỉnh Hà Tĩnh (1991 - 2021) tổ chức họp soát xét các nội dung hoạt động kỷ niệm.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải yêu cầu các hoạt động kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, 30 năm tái lập tỉnh Hà Tĩnh phải được tổ chức trang trọng, thiết thực, ý nghĩa, đặc biệt đảm bảo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong từng giai đoạn.

Theo thông tin từ UBND tỉnh, hướng tới kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, 30 năm tái lập tỉnh, Hà Tĩnh dự kiến tổ chức 12 hoạt động trọng tâm. Các hoạt động được triển khai từ tháng 4 đến tháng 8/2021. Chương trình lễ kỷ niệm dự kiến tổ chức vào ngày 11/8/2021.

Hiện nay, theo chức năng, nhiệm vụ của mình, các đơn vị liên quan đang tích cực triển khai hoạt động như: tuyên truyền về sự kiện; thi sáng tác bài hát về Hà Tĩnh, hoàn thành bản thảo xuất bản sách; xây dựng dự thảo chương trình tuần du lịch; hoàn thành dự thảo đề cương triển lãm qua tài liệu lưu trữ.

Thảo luận tại cuộc họp, đại biểu cho ý kiến về triển khai các hoạt động kỷ niệm theo 2 phương án khi dịch COVID-19 vẫn diễn ra phức tạp và khi dịch COVID-19 tạm ổn định.

Theo đại biểu, cần xem xét kỹ quy mô tổ chức từng hoạt động cụ thể; tập trung xây dựng các ấn phẩm, phim tài liệu, vận dụng các phương tiện nghe, nhìn, mạng xã hội để tuyên truyền sâu rộng về lịch sử hình thành, phát triển của tỉnh Hà Tĩnh đến các tầng lớp nhân dân...

Đại biểu cũng góp ý chi tiết về quy mô khách mời, phần lễ, phần hội, chương trình nghệ thuật, địa điểm tổ chức... chương trình lễ kỷ niệm và trao đổi các ý kiến việc tổ chức chương trình cầu truyền hình trực tiếp tại 3 điểm cầu Hà Tĩnh, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh.

Đơn vị, Sở, ngành được giao nhiệm vụ cần tiếp tục tập trung triển khai hiệu quả các phần việc. Lưu ý, đẩy mạnh tuyên truyền làm rõ những thành tựu nổi bật của Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh. Các hoạt động kỷ niệm phải được tổ chức trang trọng, thiết thực, ý nghĩa, đặc biệt đảm bảo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong từng giai đoạn.

"Nội dung các hoạt động kỷ niệm thể hiện bản sắc văn hóa, kết hợp hài hòa truyền thống và hiện đại; không phô trương, hình thức, có quy mô phù hợp, đảm bảo hiệu quả, an toàn và tiết kiệm", Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải nói.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu nhấn mạnh mục đích, ý nghĩa của việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh và 30 năm tái lập tỉnh. Đồng thời yêu cầu, các hoạt động cần có sự đổi mới, tôn vinh giá trị truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của con người Hà Tĩnh trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ soát xét nội dung, tiếp tục triển khai các phần việc theo chức năng, nhiệm vụ đảm bảo tiến độ và các yếu tố phòng, chống dịch bệnh COVID-19; giao Sở VH-TT&DL lên phương án dự toán kinh phí chi tiết từng hoạt động; Sở Tài chính rà soát kinh phí cụ thể.....

Quốc Hoàn - Hồ Thắng

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến