Dòng sự kiện:
Hà Tĩnh phong tỏa Trung tâm Hành chính xã Thạch Hạ vì liên quan ca nhiễm COVID mới
07/06/2021 11:27:54
Tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành phong tỏa Trung tâm hành chính xã Thạch Hà (TP Hà Tĩnh) do có 1 ca nhiễm mới công tác tại đây, đồng thời khẩn trương truy vết các trường hợp tiếp xúc với ca bệnh này.

Sáng 7/6, theo kết quả xét nghiệm từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Hà Tĩnh ghi nhận thêm 2 ca bệnh COVID-19, trong đó có 1 trường hợp tại thôn Hồng Hà, xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh (nằm ngoài khu vực phong tỏa), công tác tại Phòng Giao dịch Quỹ Tín dụng nhân dân Trung - Hạ - Nguyễn Du.

UBND xã Thạch Hạ đã phong tỏa toàn bộ trung tâm hành chính xã

Theo đó, bệnh nhân V.T.A. (SN 1995), thôn Hồng Hà, xã Thạch Trung (TP Hà Tĩnh), làm việc tại Phòng Giao dịch Quỹ Tín dụng nhân dân Trung - Hạ - Nguyễn Du, đóng tại Trung tâm hành chính xã Thạch Hạ. UBND xã Thạch Hạ đã phong tỏa toàn bộ trung tâm hành chính xã này.

Được biết, trong Trung tâm hành chính xã Thạch Hạ hiện có 39 cán bộ, viên chức gồm: 29 cán bộ viên chức xã, 6 cán bộ lực lượng công an và 4 cán bộ Quỹ Tín dụng.

Ngay trong buổi sáng, Cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh có mặt tại trung tâm hành chính xã Thạch Hạ truy vết khẩn trương các trường có tiếp xúc gần, xác định phân loại F1, F2 để có phương án cách ly phù hợp theo quy định. Đồng thời lấy mẫu xét nghiệm sớm cho tất cả cán bộ trong trung tâm hành chính.

Lực lượng chức năng tiến hành truy vết các trường hợp liên quan đến ca nhiễm COVID-19

Liên quan đến ca bệnh nêu trên, sáng 7/6, lực lượng chức năng đã thiết lập 13 chốt kiểm soát, phong tỏa 3 thôn: Hồng Hà, Bắc Quang, Nam Quang, xã Thạch Trung với trên 710 hộ dân.

Bước đầu đã xác định 18 F1 liên quan đến 2 bệnh nhân này. Ngành Y tế đã huy động lực lượng lấy mẫu xét nghiệm, điều động xe của Bệnh hiện Phổi, Bệnh viện Tâm thần hỗ trợ TP.

Tính từ ngày 4/6 đến nay Hà Tĩnh đã có 9 ca bệnh dương tính với COVID-19.

Hiện, ngành Y tế Hà Tĩnh đang chỉ đạo các đơn vị, địa phương tiến hành tập trung truy vết thần tốc các trường hợp tiếp xúc với ca bệnh để cách ly, lấy mẫu xét nghiệm kịp thời.

Ngành Y tế tỉnh kêu gọi người dân có liên quan đến các ca bệnh cần nhanh chóng liên hệ cơ sở y tế để được tư vấn, chỉ định biện pháp phòng, chống dịch phù hợp.

Danh sách các địa điểm 2 ca nhiễm COVID-19 đã từng đến, chúng tôi sẽ cập nhật ở bản tin tiếp theo.

Anh Minh

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến