Dòng sự kiện:
Hà Tĩnh sắp có quảng trường hơn 60 tỷ đồng ở thị xã Hồng Lĩnh
11/02/2022 20:12:06
Thông tin thị xã Hồng Lĩnh vừa có chủ trương đầu tư quảng trường trung tâm nhận được sự quan tâm của người dân. Đây hứa hẹn là điểm nhấn của đô thị cửa ngõ phía Bắc Hà Tĩnh trong thời gian tới.

Ngày 8/2/2022, ông Nguyễn Huy Hùng, Chủ tịch UBND thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh đã ký quyết định Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án quảng trường thị xã Hồng Lĩnh (giai đoạn 1) với tổng mức đầu tư dự kiến lên đến 60,596 tỷ đồng. Dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách thị xã và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác.


Một góc thị xã Hồng Lĩnh

Quảng trường và khu tập thể dục thể thao sẽ được xây dựng ở phường Bắc Hồng trong giai đoạn 2022 - 2024 với các hạng mục gồm san nền, lát đá tự nhiên khu vực quảng trường, hệ thống cấp, thoát nước, điện chiếu sáng, cây xanh thảm cỏ, sân đường nội bộ theo quy hoạch được duyệt.

Đầu tư xây dựng hệ thống đường giao thông nội bộ gồm 3 tuyến với tổng chiều dài khoảng 691m, có kết cấu mặt đường bằng bê tông nhựa. Trên tuyến bố trí hệ thống an toàn giao thông, cây xanh...

Dự án được giao cho Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã Hồng Lĩnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật liên quan.

Hiện trạng Khu công viên trung tâm thị xã Hồng Lĩnh (Ảnh tư liệu)

Theo UBND thị xã Hồng Lĩnh, mục tiêu đầu tư nhằm phục vụ nhu cầu văn hóa của người dân trên toàn thị xã, tạo không gian cây xanh mang lại giá trị cảnh quan cho khu vực, nâng cao mỹ quan đô thị. Đồng thời là nơi tổ chức các sự kiện, sinh hoạt cộng đồng phục vụ nhu cầu của người dân và mang lại các tiện ích công cộng như tập thể dục ngoài trời, vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng…

Sau 30 năm thành lập (2/3/1992 - 2/3/2022), thị xã Hồng Lĩnh đã có bước phát triển vượt bậc, từng bước khẳng định vị trí, vai trò, kinh tế tăng trưởng khá cao, tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm 2021 đạt 1.851 tỷ đồng.

Thu ngân sách nhà nước tăng 89 lần, từ 1,5 tỷ đồng (năm 1992) lên 134,2 tỷ đồng (năm 2021); cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng trong cơ cấu kinh tế tăng từ 26% năm 1992 lên 47,03% năm 2020. Thương mại – dịch vụ tăng từ 37,7% năm 1992 lên 49,05% năm 2020.

Thu nhập bình quân đầu người tăng vượt bậc từ 1,1 triệu đồng/người/năm (năm 1992) lên trên 61 triệu đồng/người/năm vào năm 2021, đời sống của người dân ngày càng sung túc, ấm no và văn minh; tỷ lệ hộ nghèo từ chỗ 32% năm 1992 đến nay còn 1,81%.

Phương Nam

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến