Dòng sự kiện:
Hà Tĩnh tập trung khắc phục thiệt hại sau mưa lũ
24/10/2020 12:58:25
Trong đợt lũ lụt vừa qua, tại Hà Tĩnh có 6 người tử vong, 42.456 hộ/151.288 người bị ảnh hưởng. Nhà cửa, các đồ dùng gia đình, lương thực, gia súc, gia cầm của nhân dân tại các xã bị ngập sâu thiệt hại rất lớn.

Sáng 24/10, tại trụ sở UBND tỉnh Hà Tĩnh, Sở TT&TT tỉnh Hà Tĩnh tổ chức họp báo để thông tin một số nội dung liên quan đến tình hình thiên tai, công tác ứng phó với mưa lũ diễn ra tại địa phương này từ ngày (18 - 21/10) và lên phương án ứng phó với diễn biến cơn bão số 8.

Buổi họp báo có rất đông nhà báo tham gia

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh nước lũ đã rút, thời tiết đang nắng lên, không còn ngập lụt. Công tác khắc phục hậu quả sau đợt lũ vừa qua và phòng chống bão số 8 đang được diễn ra khẩn trương.

Theo báo cáo, trong đợt lụt vừa qua tại Hà Tĩnh, cao điểm nhất là (ngày 20/10) có 118 xã, phường, thị trấn (42.456 hộ/151.288 người) của 11 huyện, thành phố bị ngập lụt. Toàn tỉnh đã tổ chức sơ tán được 18.771 hộ/ 59.268 người.

Tài sản của nhân dân tại các xã bị ngập sâu: nhà cửa, các đồ dùng gia đình, vật dụng, lương thực, gia súc, gia cầm thiệt hại rất lớn. Hơn  132 ha lúa mùa, nhiều diện tích cây ăn quả và hoa màu; 2.317ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị ngập và thiệt hại.

Ngoài ra, nhiều công trình giao thông bị hư hỏng nặng; Kết cấu hạ tầng các tuyến đường giao thông, điện, trường học, trạm xá, thông tin liên lạc, hệ thống công trình hồ đập thủy lợi... bị thiệt hại nghiêm trọng, nhiều tuyến giao thông bị cắt đứt, hiện tại chưa thể thống kê chính thức được.

Hàng trăm tấn lúa của người dân hư hỏng do bị nhấn chìm trong lũ nhiều ngày

Trong đợt lũ lụt vừa qua, Hà Tĩnh thiệt hại rất lớn, cần có sự trợ giúp của Trung ương, các bộ, ngành, đồng bào cả nước, các tổ chức quốc tế, cùng với sự nỗ lực của Đảng bộ và toàn thể nhân dân Hà Tĩnh thì mới có thể khắc phục được trong thời gian dài.

Các lực lượng vũ trang đã huy động hơn 4.000 cán bộ chiến sĩ, hơn 4.000 dân quân tự vệ và hàng trăm tàu, xuồng, phương tiện các loại xuống giúp sơ tán, cứu hộ, cứu trợ nhân dân vùng lũ.

Tỉnh Hà Tĩnh đã huy động 16.068 thùng mì tôm, 20.343 két nước uống, 20 tấn gạo, 600 thùng lương khô cho nhân dân; 500 rọ thép, 3.000 bao tải và 5.000m2 vải lọc để xử lý sự cố công trình kè Cẩm Nhượng; 8 tấn Poly aluminium chloride; 500kg Cloramine B để xử lý nước sạch.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã phân bổ 11 tỉ đồng cho các địa phương khắc phục mưa lũ. Các loại thuốc chữa bệnh, tiêu độc khử trùng, xử lý nước uống được cung cấp kịp thời cho nhân dân.

Nhiều gia súc cũng chết trong đợt mưa lũ vừa qua

Thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh, tính đến ngày 23/10, đã có 68 tổ chức, cá nhân ủng hộ và đăng ký ủng hộ thông qua Ban Cứu trợ tỉnh là hơn 25 tỉ đồng. Trong đó, tiền hơn 24 tỉ đồng (đã nộp vào tài khoản cứu trợ 10,042 tỉ đồng), hàng hóa quy ra tiền là 1,329 tỉ đồng.

Ủng hộ thông qua Ban cứu trợ huyện, xã là 13,962 tỉ đồng của 304 tổ chức, cá nhân; trong đó tiền 4,318 tỉ đồng, hàng hóa quy ra tiền 9,644 tỉ đồng.

Kết quả khắc phục bước đầu: Tính đến 17 giờ ngày 23/10, còn 106 trường nghỉ học, số học sinh nghỉ học 38.600 em. Các trường học nước đã rút ra khỏi phòng học, còn hơn 10 trường nước đang còn ở sân trường, giáo viên và học sinh cùng với sự hỗ trợ của các tổ chức đoàn thể đang tổ chức dọn dẹp vệ sinh để các em đến trường.

Nhiều hàng hóa giá trị lớn của tiểu thương và doanh nghiệp hư hỏng sau mưa lũ

Các Bệnh viện, Trung tâm Y tế và Trung tâm kiểm soát bệnh tật đều bảo đảm cung ứng đủ thuốc, vật tư y tế, hóa chất phục vụ khám chữa bệnh phòng chống dịch và bảo đảm cung cấp đầy đủ suất ăn cho bệnh nhân điều trị nội trú đối với các bệnh viện bị ngập.

Các tuyến đến thời điểm hiện tại giao thông thông suốt an toàn. Khối lượng thiệt hại tiếp tục được kiểm tra, thống kê trên tuyến. Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn hiện nay đã xử lý được 1.800 giếng/6.000 giếng cho các hộ dân bị ngập lụt.

 

Nhiều tổ chức, cá nhân tổ chức cứu trợ lương thực cho bà con sau lũ lịch sử

Để sớm ổn định cuộc sống của người dân, Hà Tĩnh tiếp tục triển khai các biện pháp ứng cứu và khắc phục hậu quả mưa, lũ; thăm hỏi động viên các gia đình bị thiệt hại, tổ chức mai táng chu đáo những người chết; cứu trợ kịp thời lương thực, thực phẩm, nước sạch sinh hoạt, nhu yếu phẩm, không để người dân bị đói, rét; xử lý vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh; đảm bảo cho nhân dân trú ngụ an toàn nơi sơ tán khi bão số 8 đổ bộ vào.

Ứng phó với bão số 8

Theo dự báo từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn, vào 13h ngày (23/10), vị trí tâm bão ở khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc; 114,7 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 280km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (115-150km/giờ), giật cấp 15.

Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 260km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 160km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15km.

Đến 13 giờ ngày 24/10, vị trí tâm bão ở khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc; 111,5 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 100km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 14.

Từ đêm 24/10 đến sáng 26/10, ở các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên - Huế có mưa vừa, mưa to với tổng lượng mưa phổ biến 50-150mm/đợt.

Tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh theo dõi chặt chẽ diển biến của bão số 8, sử dụng tối đa trang thiết bị đã có khai thác dự báo của các Đài khí tượng thủy văn Quốc tế để kịp thời đưa ra nhận định có tính chính xác cao nhất, nhất là các hình thái thời tiết cực đoan để cung cấp cho UBND tỉnh, Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh, Đài phát tranh và Truyền hình tỉnh, Báo Hà Tĩnh và các địa phương biết để kịp thời chỉ đạo nhân dân chủ động phòng, tránh có hiệu quả, nhất là các địa phương đang hứng chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ vừa qua.

Phương Nam

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến