Dòng sự kiện:
HAGL là đội đóng góp quân số nhiều nhất ở tuyển Việt Nam
05/11/2017 20:25:24
HLV Park Hang Seo đã chốt danh sách 23 cầu thủ vào đội tuyển Việt Nam, chuẩn bị cho trận gặp Afghanistan ngày 14/11 tới.

Theo thông tin trên báo VnExpress, tối 5/11, trước khi kết thúc vòng 24 V.League 2017, HLV Park Hang-seo đã chốt danh sách triệu tập 23 cầu thủ nhằm chuẩn bị cho trận đấu ra mắt khán giả Việt Nam trên sân Mỹ Đình vào 14/11 tới.

Trong đó, HAGL là đội đóng góp quân số nhiều nhất với bốn thành viên là hậu vệ Vũ Văn Thanh, tiền vệ Nguyễn Văn Toàn, Trần Minh Vương và tiền đạo Nguyễn Công Phượng.

HAGL là đội đóng góp quân số nhiều nhất ở tuyển Việt Nam

Thành viên duy nhất đang chơi bóng ở nước ngoài được triệu tập là tiền vệ Lương Xuân Trường.

21 thành viên của tuyển Việt Nam chơi bóng tại V-League. Cầu thủ duy nhất đá bóng tại giải hạng Nhất được triệu tập là trung vệ Bùi Tiến Dũng của Viettel.

Tri thức trực tuyến đưa tin thêm, theo kế hoạch đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân tại Hà Nội vào ngày 6/11. Thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ có 1 tuần tập luyện chuẩn bị cho trận gặp Afghanistan trên sân Mỹ Đình, vào ngày 14/11. Trận đấu với Afghanistan cũng sẽ là dịp ra mắt của ông Park Hang-seo trên cương vị HLV trưởng đội tuyển Việt Nam và tuyển Việt Nam chỉ cần giành 1 điểm là vào vòng chung kết Asian Cup 2019.

Sau 4 trận đấu, Việt Nam hiện được 8 điểm, bằng điểm số với Jordan nhưng đứng thứ hai do thua chỉ số phụ. Campuchia được 3 điểm đứng thứ 3 và Afghanistan mới được 2 điểm, nằm ở cuối bảng. 

Danh sách tập trung Đội tuyển Việt Nam:

Thủ môn: Nguyễn Tuấn Mạnh, Phạm Văn Cường, Bùi Tiến Dũng.

Hậu vệ: Vũ Xuân Cường, Vũ Ngọc Thịnh, Bùi Tiến Dũng, Trần Đình Trọng, Đoàn Văn hậu, Âu Văn Hoàn, Vũ Văn Thanh.

Tiền vệ: Đỗ Duy Mạnh, Lương Xuân Trường, Nguyễn Huy Hùng, Nguyễn Quang Hải, Đỗ Văn Thuận, Nguyễn Văn Toàn, Trần Minh Vương,, Đinh Thanh Trung, Vũ Minh Tuấn.

Tiền đạo: Nguyễn Anh Đức, Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Văn Quyết, Hà Đức Chinh.

Ly Na (t/h)

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến